Hiến kế đến Đại hội Đảng: Để thành phố văn minh, đáng sống

06/10/2025 - 06:29

PNO - Từ ngày 26/9 đến nay, chuyên mục “Hiến kế đến Đại hội Đảng” của Báo Phụ nữ TPHCM đã nhận được hàng trăm bài viết, ý kiến góp ý cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Các ý kiến của cán bộ, đảng viên và người dân đều thể hiện mong muốn TPHCM sẽ phát triển, văn minh, hiện đại và đáng sống.

Quan tâm quy hoạch, môi trường, cải cách hành chính

Bà Đoàn Thị Cẩm Tú - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ, TPHCM - chia sẻ, trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, trong lòng mỗi người dân thành phố có những kỳ vọng lớn lao. Chúng ta mong mỏi được thấy thành phố phát triển mạnh mẽ, trở thành một đô thị khang trang, hiện đại và đáng sống.

Theo bà Cẩm Tú, để hiện thực hóa mong mỏi ấy, thành phố cần hoàn thành hiệu quả quy hoạch 2021-2030, tầm nhìn 2050 và kịp thời điều chỉnh đến 2040-2060. Trong đó, cần ưu tiên phát triển không gian đô thị quanh các tuyến metro theo mô hình TOD (phát triển theo định hướng giao thông công cộng). Song song, việc xây dựng các tuyến đường ven sông Sài Gòn, ven kênh rạch sẽ tạo cảnh quan, hồ điều hòa và không gian thoát nước tự nhiên.

“Thành phố phải tạo đột phá về hạ tầng bằng cách đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và quy hoạch giao thông kết nối vùng, đặc biệt là khép kín vành đai 3, vành đai 4, trục Bắc - Nam và tuyến cao tốc đến sân bay Long Thành, Trung tâm Tài chính Quốc tế. Để giải quyết nút thắt về vốn và tiến độ, cần cải thiện triệt để thể chế đấu thầu, quản lý đầu tư và tài chính, gỡ vướng cho các dự án chậm. Về quản trị, thành phố cần tăng cường phân cấp, phân quyền cho cơ quan cơ sở, nhưng phải đi kèm với cơ chế kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo hiệu quả” - bà Đoàn Thị Cẩm Tú hiến kế.

Bà Cẩm Tú chia sẻ thêm, về môi trường, thành phố cần ưu tiên các dự án xử lý nước thải để 100% nước thải được xử lý trước khi xả ra môi trường. Cùng với đó, cần chú trọng bảo tồn rừng ngập mặn Cần Giờ, phát triển nông nghiệp xanh và du lịch sinh thái. Thành phố cũng cần đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 25% GRDP vào năm 2025 và 40% vào năm 2030, thông qua lộ trình chuyển đổi số, quản lý dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo…

Về cải cách hành chính, bà Đoàn Thị Cẩm Tú gợi ý: “Thành phố cần tập trung xây dựng bộ máy chính quyền xã, phường tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả thông qua việc củng cố năng lực công chức cơ sở, tạo tiền đề cho phương thức quản trị mới, hiện đại. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, minh bạch quy trình và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong giải quyết hồ sơ nhằm giảm thiểu quá tải, chậm trễ, phục vụ tốt nhất nhu cầu người dân. Để tăng cường minh bạch, thành phố nên xây dựng Trung tâm Triển lãm Quy hoạch, tạo điều kiện để người dân và nhà đầu tư giám sát quá trình thực thi. Cuối cùng, thành phố cần tận dụng hiệu quả các cơ chế đặc thù quan trọng, từ Nghị quyết 98/2023/QH15 và Nghị định 84/2024/NĐ-CP, để tạo động lực phát triển đột phá.

Nhiều cán bộ, đảng viên và người dân kỳ vọng kỳ đại hội lần này sẽ là dấu mốc để TPHCM tiếp tục phát triển, văn minh, hiện đại và đáng sống - ẢNH: VŨ QUYỀN
Nhiều cán bộ, đảng viên và người dân kỳ vọng kỳ đại hội lần này sẽ là dấu mốc để TPHCM tiếp tục phát triển, văn minh, hiện đại và đáng sống - ẢNH: VŨ QUYỀN

Kỳ vọng vào những quyết sách đột phá

Không khí hướng về Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đang hiện diện trên từng tuyến đường, từng khu phố. Cán bộ, đảng viên và nhân dân các phường Bà Rịa, Tam Long và Long Hương (khu vực thành phố Bà Rịa cũ) gửi gắm, kỳ vọng vào những quyết sách đột phá để TPHCM phát triển bền vững, hiện đại, nhân văn, xứng đáng là trung tâm kinh tế - văn hóa lớn của cả nước.

Với những đảng viên lão thành, Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I mang ý nghĩa đặc biệt, mở ra chặng đường phát triển mới cho thành phố sau sáp nhập. Ông Hoàng Quốc Việt (khu phố 7 Phước Hưng, phường Bà Rịa) - đảng viên 40 năm tuổi Đảng - bày tỏ: “Qua 3 tháng sáp nhập thành chính quyền 2 cấp, tôi rất kỳ vọng vào sự phát triển của Đảng bộ TPHCM. Hiện nay, nhân dân rất phấn khởi, chúng ta sẽ có siêu đô thị ở miền Đông Nam Bộ và tin tưởng đời sống nhân dân sẽ được nâng cao như trong báo cáo chính trị của Đảng bộ TPHCM đã nêu”.

Bà Nguyễn Thị Nga (khu phố 2 Phước Nguyên, phường Bà Rịa) chia sẻ: “Là người dân TPHCM, tôi rất kỳ vọng những quyết sách của đại hội sớm đi vào đời sống, từ hạ tầng cho đến an sinh xã hội. Đảng bộ thành phố sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống người dân. Riêng phường Bà Rịa, chúng tôi mong muốn thành phố đưa các trường đại học, trung tâm y tế về địa bàn để bà con được thụ hưởng tốt hơn các dịch vụ xã hội”.

Bà Nguyễn Thị Thiệt - Bí thư Chi bộ khu phố Bắc 2 Hòa Long, phường Tam Long - nói: “Là cán bộ cơ sở, tôi kỳ vọng đại hội sẽ quan tâm đầu tư hạ tầng, hỗ trợ nông nghiệp. Người dân chúng tôi mong có thêm nhiều mã vùng trồng để nông sản dễ dàng xuất khẩu, có thương hiệu trên thị trường quốc tế”.

Tại phường Long Hương, vấn đề nhà ở và an sinh xã hội được người dân quan tâm nhiều nhất. Bà Phan Thị Hoa (khu phố Phước Tân 3) cho biết, sau sáp nhập, người dân rất phấn khởi. “Chúng tôi mong đại hội lần này chú trọng quy hoạch đất đai, phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt cho giới trẻ có thu nhập thấp, để không ai bị bỏ lại phía sau” - bà Hoa nói.

Ông Phạm Đình Hùng (khu phố Hải Dinh, phường Long Hương) kỳ vọng: “Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người trúng cử, sẽ gắn bó với quần chúng, đưa cuộc sống nhân dân ngày càng phát triển, từ đó người dân thêm niềm tin và tích cực đóng góp vào phong trào chung. Chúng tôi mong đại hội sẽ quyết định nhiều chính sách thiết thực, để TPHCM phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình; đời sống bà con, nhất là ở phường Long Hương, được nâng cao hơn nữa”.

Diễm Trang - Bích Liên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI