Giao thương Việt Nam - EU chạm mốc gần 300 tỉ USD trong 5 năm

01/08/2025 - 08:17

PNO - Tròn 5 năm Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố đánh giá chi tiết về những kết quả đạt được của hiệp định này.

Theo EuroCham, được ký kết vào ngày 30/6/2019 và có hiệu lực từ 1/8/2020, EVFTA là một trong những hiệp định thương mại tự do toàn diện và tham vọng nhất mà EU từng ký với một quốc gia đang phát triển. Hiệp định này xóa bỏ ngay hơn 70% thuế quan giữa hai bên và hướng tới xóa bỏ tới 99% theo lộ trình trong các năm tới.

Số liệu từ Cục Thống kê Việt Nam cho thấy, trong chưa đầy 5 năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - EU đã đạt 298 tỉ USD, chiếm gần 40% tổng kim ngạch tích lũy giữa hai bên trong suốt hơn 30 năm qua (815 tỉ USD), phản ánh rõ vai trò “chất xúc tác” của EVFTA trong mở rộng thị trường và nâng cấp quan hệ kinh tế song phương.

Điều Việt Nam là mặt hàng được người tiêu dùng châu Âu ưa chuộng - Ảnh: Ngọc Thùy
Điều Việt Nam là mặt hàng được người tiêu dùng châu Âu ưa chuộng - Ảnh: Ngọc Thùy

Hiện EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba và nguồn nhập khẩu lớn thứ tư của Việt Nam. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang châu Âu gồm điện tử, dệt may, đồ nội thất và nông sản. Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu nhiều máy móc, dược phẩm, phương tiện vận tải và công nghệ xanh từ EU.

Ông Bruno Jaspaert - Chủ tịch EuroCham - đánh giá, giữa lúc các tuyên bố áp thuế đơn phương và chính sách thuế đối ứng khiến thế giới loay hoay, EVFTA đem lại sự rõ ràng hiếm hoi. Những điều khoản minh bạch và cam kết chung của hai bên cho thấy, thị trường mở và hài hòa về tiêu chuẩn là con đường dẫn đến tăng trưởng bền vững.

Theo ông, niềm tin này được thể hiện rõ qua kết quả khảo sát Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) do EuroCham công bố quý 2/2025: có đến 66% doanh nghiệp tham gia đang tích cực giao thương hai chiều; 98,2% doanh nghiệp có hiểu biết về EVFTA; và một nửa đã thấy lợi ích rõ rệt, tỷ lệ được kỳ vọng còn tăng khi các cam kết thuế quan được thực hiện đầy đủ.

Không chỉ các tập đoàn lớn, mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cũng đang tận dụng ưu đãi tốt. Tỷ lệ SME xem cắt giảm thuế quan là lợi thế then chốt đã tăng từ 29% (quý 2/2024) lên 61% (quý 2/2025). Nhiều doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng trung bình 8,7% nhờ EVFTA - một số đơn vị báo cáo con số ấn tượng lên tới 25%.

EuroCham cho rằng, EVFTA không chỉ mang lại lợi ích thuế quan mà còn là “chìa khóa vàng” cho doanh nghiệp châu Âu tiếp cận thị trường Việt Nam, nơi có 100 triệu dân và hơn 55 triệu lao động.

Đơn cử, công nghệ nông nghiệp từ châu Âu đang nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc cho các ngành thực phẩm, nông nghiệp và thủy sản của Việt Nam, từ đó giúp hàng Việt vươn sâu hơn vào thị trường châu Âu vốn đòi hỏi cao về tiêu chuẩn và tính minh bạch.

Việt Nam nổi bật trong mạng lưới FTA toàn cầu

Theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), hiện có 328 hiệp định thương mại tự do (FTA) đang có hiệu lực trên toàn cầu, tăng gấp ba lần so với năm 2000. Trong số đó, Việt Nam đã ký kết 17 FTA, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét trong mạng lưới thương mại khu vực và quốc tế.

Nhân kỷ niệm 5 năm EVFTA và 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao EU - Việt Nam, hai bên đang thúc đẩy một bước phát triển tiếp theo trong quan hệ đối tác, hướng tới mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược.

Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA) hiện vẫn chờ phê chuẩn từ một số quốc gia thành viên EU. Khi có hiệu lực, EVIPA sẽ tạo nền tảng pháp lý rõ ràng và ổn định hơn cho dòng vốn đầu tư từ châu Âu.

Khả năng nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện cũng đang được đặt ra, trong bối cảnh hai bên ngày càng tìm thấy điểm tương đồng trong các ưu tiên về thương mại, phát triển bền vững và điều phối chính sách toàn cầu.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI