Tối 17/9, các trường đại học có đào tạo nhóm ngành khoa học sức khỏe công bố điểm sàn xét tuyển sau khi Bộ GD-ĐT chốt điểm sàn cho khối ngành này.
Ngay sau khi Bộ GD-ĐT xác định điểm sàn cho ngành đào tạo giáo viên, Trường ĐH Sài Gòn công bố điểm sàn xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiêp THPT.
Trưa 17/9, Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe, nhóm ngành đào tạo giáo viên.
Thi tốt nghiệp THPT đợt 2, tỉnh Đắk Lắk có một thí sinh trở thành thủ khoa khối A1 toàn quốc với 10 điểm môn toán, vật lý 9,5, tiếng Anh 10.
0g05 phút ngày 16/9, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2.
Các trường đại học đang công bố điểm sàn xét tuyển. Mức điểm này được cho là “an toàn” vì khá thấp so với mặt bằng điểm thi năm nay.
Theo Thạc sĩ Trần Nam, Trưởng phòng Truyền thông - Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Khoa học Xã hội-Nhân văn, trường xét 2.855 chỉ tiêu bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.
Sáng 15/9, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của các ngành, nhóm ngành theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Bất ngờ với điểm số kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của mình, một nữ sinh ở Hà Tĩnh đã làm đơn phúc khảo và được tăng thêm 22,5 điểm.
Chiều 14/9, nhiều trường đại học lớn tại TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2020.
Học phí ngành y, dược trường công tại TP.HCM lên tới 88 triệu đồng/năm. Trong khi đó, tại một số trường tư, học phí lên tới gần 200 triệu đồng/năm.
Hội đồng tuyển sinh của hai trường đại học này vừa công bố vào chiều 10/9.