Giận dâu, má đòi bán nhà

14/04/2025 - 18:00

PNO - Vợ chồng em có thể nói chuyện với các anh chị em trong nhà để cùng tìm hiểu xem má đang phiền lòng việc gì, đang thực sự mong muốn điều gì.


Kính gửi chị Hạnh Dung,

Má chồng em năm nay 79 tuổi, ở chung với vợ chồng em do ba chồng đã mất. Bà vẫn còn khỏe, ăn ngủ tốt. Tuy nhiên từ đầu năm tới giờ tính tình bà thay đổi. Hồi trước, má bán tạp hóa ở nhà. Bà có thói quen cầm tiền và quyết định chi tiêu trong nhà. Từ khi nghỉ bán, không có đồng ra đồng vô, má có vẻ không vui. Vợ chồng em biết vậy nên vẫn nhờ má lo chuyện chợ búa, má muốn mua sắm gì, chồng em đều đưa tiền đầy đủ. Nhiều khi má mua những thứ không cần thiết hoặc thực phẩm dư thừa, em có góp ý để má đừng mua nhiều. Chỉ có vậy thôi mà má giận, muốn vô viện dưỡng lão ở. Em nghĩ người già khó tính nên nói vậy thôi. Không ngờ má ghim thành suy nghĩ, tính toán.

Một bữa em đang đi làm thì chị hàng xóm gọi điện, hỏi nhà em bán bao nhiêu. Em tá hỏa hỏi lại thì mới biết má treo bảng bán nhà. Thấy vợ chồng tức tốc chạy về nhà, má nói tỉnh bơ: nhà má đứng tên, má muốn bán là quyền má. Má nói bán nhà lớn kiếm nhà nhỏ ở, dư tiền ra để chăm lo sức khỏe, chừng nào muốn vô viện dưỡng lão cũng có tiền trả.

Tới nước này thì em “cạn lời” với má. Mấy hôm nay, chồng em cố gắng nói chuyện với má nhưng tình hình không thay đổi. Hễ vợ chồng em đi làm là má đem bảng bán nhà ra treo. Em chỉ biết dặn chừng mấy nhà hàng xóm, nói má đang giận nên làm vậy. Em rất xấu hổ với bà con lối xóm nhưng không biết làm sao. Em phải làm gì để má đừng treo bảng bán nhà nữa?

Khánh Tiên (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Em Khánh Tiên thân mến,

Chuyện nhà em lúc này khá cấp bách. Cần phải thực hiện ngay một số việc để đảm bảo an toàn cho cả nhà, tránh việc má bị lừa hoặc các rủi ro khác, chẳng hạn như xem lại giấy tờ nhà đất hiện nay do ai cất giữ; trước giờ ba má có làm di chúc không, nguyện vọng của ba chồng lúc còn sống thế nào… Nên đem giấy tờ gửi ở một nơi an toàn, tránh trường hợp má quyết định sai trong cơn nóng giận dẫn đến sang tên đổi chủ. Việc nhờ hàng xóm trông chừng cũng cần làm nghiêm túc hơn. Nếu cần, có thể sắp xếp người ở nhà với má bởi lỡ đâu bà cho người lạ vào xem nhà trong lúc vợ chồng em đi vắng, rồi lại sinh chuyện không hay.

Quyết định bán nhà của má cần được xem xét một cách nghiêm túc trong cả gia đình. Vợ chồng em có thể nói chuyện với các anh chị em trong nhà để cùng tìm hiểu xem má đang phiền lòng việc gì, đang thực sự mong muốn điều gì. Má nói đúng: quyền sở hữu và định đoạt căn nhà vẫn là của má, các con phải tôn trọng và không thể ngăn cản nếu má quyết tâm bán nhà. Tuy vậy, bán nhà là chuyện lớn, nên các con cần cùng má xem xét nhiều mặt, ví dụ giá bán nên là bao nhiêu; tiền bán nhà chi dùng vào việc gì; sau khi bán nhà, má sẽ ở đâu… Có thể, khi cùng các con chia sẻ những chuyện này, má mới nói ra tâm tư, mong muốn thực sự. Lúc đó, cả gia đình cùng nhau bàn bạc, quyết định cho hợp lý.

Trong thời gian này, em cố gắng giữ hòa khí trong nhà, đừng thúc ép, cấm cản, đổ lỗi. Người lớn tuổi có lúc rất nhạy cảm, có những hờn giận, nhưng cũng rất biết trân trọng giá trị của nhà cửa đất đai - thành tựu cả đời người mới có được. Em xem lại, nếu có gì làm má chưa hài lòng mà mình có thể tự điều chỉnh thì cũng nên làm. Dù gì, các em đang ở với má, trong nhà má, cần thể hiện sự tôn trọng má với tư cách là một người mẹ, đồng thời là bà chủ gia đình. Hy vọng khi cảm nhận được tình cảm và sự tôn trọng của các con dành cho mình, má chồng em sẽ hết giận, vui vẻ cùng các con an hưởng tuổi già trong căn nhà mình đã gầy dựng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI