Giảm lãi suất, cho vay mới... hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh

06/12/2025 - 18:57

PNO - Chính phủ triển khai nhiều giải pháp tài chính, tín dụng, an sinh hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp, người dân khắc phục thiệt hại sau bão lũ.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết các đợt thiên tai, bão lũ vừa qua đã gây tác động đặc biệt nghiêm trọng đến nhiều địa phương ở miền Bắc và Nam Trung Bộ, làm thiệt hại lớn về kinh tế, cơ sở hạ tầng và đời sống nhân dân.

Ông nhấn mạnh: “Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo thông qua các nghị quyết và mệnh lệnh hành chính nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an sinh cho người dân".

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi: Ngân sách Trung ương năm 2025 đã xuất tổng số tiền trên 6,8 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai (Ảnh: VGP)
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi: Ngân sách Trung ương năm 2025 đã xuất tổng số tiền trên 6,8 nghìn tỉ đồng để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai. Ảnh: VGP

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, trên cơ sở tổng hợp đánh giá thiệt hại và tác động đến tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất ngân sách Trung ương năm 2025 hơn 6,8 nghìn tỉ đồng để hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Đây là nguồn kinh phí khẩn cấp nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống và khắc phục hậu quả bão lũ, đồng thời tạo nền tảng phục hồi kinh tế – xã hội các vùng bị thiệt hại.

Bộ Tài chính cũng triển khai đồng bộ các chính sách về thuế, phí theo quy định pháp luật để hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và người dân khắc phục khó khăn.

Luật Quản lý thuế cho phép giãn, gia hạn thời gian nộp thuế đối với trường hợp thiệt hại do thiên tai bất khả kháng; Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định doanh nghiệp được tính chi phí thiệt hại vào chi phí hợp lệ; các sắc thuế khác như thuế Thu nhập cá nhân, thuế Tài nguyên cũng được áp dụng các mức miễn, giảm tương ứng.

“Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể cho các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân để bảo đảm mọi đối tượng bị thiệt hại đều có thể tiếp cận chính sách hỗ trợ nhanh nhất" - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định.

Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong công tác bồi thường, giúp người dân và doanh nghiệp sớm có nguồn tài chính tái thiết sản xuất, ổn định cuộc sống.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà trả lời báo chí về các quyết sách vốn, thuế và cả chính sách với các hộ gia đình, doanh nghiệp bị ảnh hưởng thiệt hại thiên tai lũ lụt (Ảnh: VGP)
Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà trả lời báo chí. Ảnh: VGP

Ở góc độ tín dụng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, các đợt bão, mưa lũ từ tháng 7/2025 đến nay đã ảnh hưởng đến khoảng 250.000 khách hàng với dư nợ gần 60.000 tỉ đồng. NHNN đã triển khai nhiều giải pháp khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, trong đó có các gói tín dụng lãi suất ưu đãi hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Ông cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát, đánh giá tình hình từng khách hàng để áp dụng biện pháp hỗ trợ phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp".

Kết quả, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho nhiều khách hàng; giảm lãi suất 0,5% – 2%/năm trong 3–6 tháng cho gần 24.000 khách hàng với dư nợ khoảng 14.000 tỉ đồng; triển khai các chương trình cho vay phục hồi sản xuất với quy mô khoảng 70.000 tỉ đồng, trong đó đã giải ngân gần 1.500 tỉ đồng cho 6.500 khách hàng, riêng lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 600 tỉ đồng cho 4.000 khách hàng.

Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), ngày 4/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2654/QĐ-TTg, giảm lãi suất cho vay 2%/năm trong 3 tháng (từ tháng 10 đến tháng 12/2025) cho khoảng 3 triệu khách hàng tại 22 tỉnh, thành phố, với tổng mức hỗ trợ dự kiến hơn 1.100 tỉ đồng.

Riêng thiệt hại do bão số 13 tại Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa, Ngân hàng CSXH đang hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng tiếp tục hỗ trợ giảm lãi suất 2%/năm trong 3 tháng, dự kiến áp dụng cho gần 1 triệu khách hàng, với số tiền lãi được hỗ trợ khoảng 300 tỉ đồng.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI