Giải pháp nào để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền?

28/08/2020 - 13:25

PNO - Có 7 bài tham luận gửi về và 12 ý kiến phát biểu chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

Có 7 bài tham luận gửi về và 12 ý kiến phát biểu chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền tại buổi tọa đàm vừa được Hội LHPN TP.HCM tổ chức 27/8.

Hội LHPN TPHCM tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền.
Hội LHPN TP,HCM tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền

Hội LHPN TPHCM đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ; duy trì, đầu tư nâng cao chất lượng các ấn phẩm tuyên truyền; công tác tuyên truyền miệng…

Đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông, Hội xây dựng và phát triển tuyên truyền qua các trang tin điện tử, fanpage, kênh youtube của Thành Hội và trang mạng xã hội facebook của các cấp Hội, qua đó kịp thời chuyển tải thông tin bổ ích đến hội viên, phụ nữ và cộng đồng. Riêng trang fanpage của Thành Hội, qua gần 4 năm xây dựng và vận hành, đến nay đã có hơn 40.700 người theo dõi, kênh youtube có hơn 4.000 người đăng ký.

Công tác tuyên truyền miệng cũng được thực hiện gắn với các hoạt động truyền thông theo Đề án “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập đô thị trong nữ công nhân, lao động khu lưu trú, nhà trọ”; truyền thông phòng chống tệ nạn xã hội; truyền thông chủ đề “Sống đẹp”…

Hội LHPN quận Tân Phú cho rằng tiếp tục nâng chất, cập nhật tài liệu tuyên truyền
Hội LHPN quận Tân Phú cho rằng tiếp tục nâng chất, cập nhật tài liệu tuyên truyền

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Hội LHPN huyện Củ Chi cho rằng để phát triển trang thông tin Hội, cần có sự tham gia của nhiều người, nhất là cán bộ phụ trách từng nhiệm vụ. Hội LHPN huyện Hóc Môn khảo sát và nhận thấy: bên cạnh việc đăng tải, chia sẻ tin bài, các điển hình tiên tiến trong giới, trong hoạt động Hội cần chú trọng tổ chức Hội thi online, tạo sân chơi văn hóa văn nghệ qua kênh của Hội góp phần tăng lượng tương tác và giới thiệu hoạt động Hội. Hội LHPN quận 3 xây dựng kênh truyền thông thực hiện định kỳ hàng tháng trên trang Fanpage Phụ nữ quận 3. Hội LHPN quận Bình Thạnh xây dựng các nhóm tuyên truyền theo nội dung như hẻm xanh khu phố thêm xanh, các nhóm yêu thương và chia sẻ, nắm bắt dư luận xã hội. Nhiều nơi đã xây dựng được lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt người Hoa, thực hiên tuyên truyền bằng cả tiếng Việt và tiếng Hoa...

Đại diện các quận, huyện chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn trong thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương
Đại diện các quận, huyện chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn trong thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương

Tuy nhiên, trên thực tế, công tác tuyên truyền vẫn còn những hạn chế. Hội LHPN quận, huyện cho rằng, trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng vì gần gũi, dễ tiếp cận. Tiếp tục phát triển lực lượng tuyên truyền viên tại địa bàn dân cư bằng cách vận động cán bộ về hưu và trí thức tham gia, tuyên truyền theo từng nhóm nhỏ, từng đối tượng và lựa chọn địa điểm, thời gian phù hợp… Tài liệu tuyên truyền cũng cần được cập nhật và thay đổi theo tình hình thực tế, kịp thời cung cấp đến hội viên phụ nữ cũng như trong cộng đồng dân cư, giới thiệu cách làm hay để cơ sở tiếp cận và đổi mới theo tình hình thực tế tại địa phương.

Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM - cho rằng, tuyên truyền nếu không khéo sẽ có tác dụng hai chiều, chính vì vậy các cấp Hội cần nhiều cán bộ Hội phụ trách từng mảng tham gia để đảm bảo tuyên truyền đủ nhưng mang nhiều màu sắc. Giới thiệu các mô hình hay, lan tỏa những việc tích cực trong hội viên phụ nữ, kêu gọi sự chia sẻ, góp sức của giới cùng xây dựng hoạt động Hội trong chặng đường tiếp theo. Nỗ lực của phụ nữ cùng góp sức trong những chặng đường tiếp theo.

Dịp này, Hội LHPN TPHCM ra mắt 26 thành viên nhóm tuyên truyền viên 4.0 và khen thưởng hội thi “Gương sáng phụ nữ quanh tôi”.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI