Hội phụ nữ lan tỏa những mô hình thiết thực, giúp đỡ hội viên

07/05/2026 - 15:02

PNO - Ngày 7/5, tại phường Vũng Tàu, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM có buổi làm việc về công tác Hội và Phong trào phụ nữ của cụm thi đua số 11, 15, 16. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; đồng chí Lê Thị Kim Thu - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đồng chủ trì hội nghị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường đã báo cáo những kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào phụ nữ từ đầu năm 2026 đến nay. Theo đó, các Chi hội đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, lan tỏa tinh thần nhân ái và góp phần chăm lo đời sống cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM - phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Tùng Lâm

Nổi bật là các hoạt động trao học bổng Nguyễn Hữu Cảnh từ nguồn xã hội hóa; hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống; xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh” vận động người dân thu gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo và trao học bổng cho học sinh hiếu học.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp cũng được duy trì hiệu quả...

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường báo cáo những mô hình hay, thiết thực tại địa phương. Ảnh: TÙNG LÂM
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường báo cáo những mô hình hay, thiết thực tại địa phương. Ảnh: Tùng Lâm

Ngoài ra, công tác chăm lo cho trẻ em mồ côi tiếp tục được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Tiêu biểu, các Chi hội thuộc Cụm thi đua số 11 đã nhận đỡ đầu 55 trẻ mồ côi với mức hỗ trợ từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi em, góp phần tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Ngoài ra, các Chi hội còn đẩy mạnh nhiều hoạt động đồng hành cùng hội viên phụ nữ trong giai đoạn chuyển đổi số và bảo vệ môi trường như bồi dưỡng kỹ năng số, hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn, nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường trong cộng đồng dân cư.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các chi hội đã kiến nghị Thành Hội sớm ban hành chỉ tiêu thi đua năm 2026 và ra quy chế thu hội phí để cơ sở dễ thực hiện; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở sau sắp xếp; hỗ trợ thêm nguồn lực, kinh phí để Hội tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả…

pHỤ
Phụ nữ phường Phước Thắng (TPHCM) với mô hình đổi đồ cũ lấy đồ mới. Ảnh: Tùng Lâm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân đề nghị các cấp Hội tiếp tục rà soát, lựa chọn và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Trong đó, tập trung phát huy các mô hình thiết thực như chương trình trao tặng quần áo cũ cho người có hoàn cảnh khó khăn; thành lập và phát triển các chi hội phụ nữ doanh nhân; tăng cường hỗ trợ phụ nữ dân tộc, tôn giáo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống…

Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh việc duy trì, chăm sóc các “vườn hoa chi hội”, góp phần cùng địa phương đẩy mạnh thực hiện mô hình “Thành phố muôn sắc hoa”, xây dựng cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp và văn minh.

Tùng Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI