Giá xăng tiếp tục giảm, còn hơn 19.000 đồng/lít

25/12/2025 - 15:14

PNO - Theo kết quả điều hành xăng dầu chiều ngày 25/12 của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm đồng loạt, riêng dầu mazut tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 523 đồng/lít, xuống còn 18.716 đồng/lít; xăng RON95-III giảm tới 614 đồng/lít, còn 19.006 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu phổ biến cũng ghi nhận mức giảm, trong đó dầu diesel 0.05S giảm 219 đồng/lít xuống 17.257 đồng/lít, dầu hỏa giảm 228 đồng/lít còn 17.709 đồng/lít.

Ngược lại, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 222 đồng/kg, lên mức 13.382 đồng/kg, đi ngược xu hướng chung của các mặt hàng xăng dầu còn lại trong kỳ điều chỉnh này.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15g chiều 25/12 - Ảnh: Ngọc Thùy
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15g ngày 25/12 - Ảnh: Ngọc Thùy

Theo Liên bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 18/12/2025 - 24/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: triển vọng thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela, Mỹ ngăn chặn tàu chở dầu của Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, 2 bên tiếp tục tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 18/12/2025 và kỳ điều hành ngày 25/12/2025 là: 73,424 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,888 USD/thùng); 74,370 USD/thùng xăng RON95 (giảm 3,160 USD/thùng); 81,908 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,288 USD/thùng); 79,794 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,234 USD/thùng); 342,774 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 7,790 USD/tấn).

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới trên, Liên bộ quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ.

Đồng thời, Liên bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Thị trường xăng dầu có thể biến động khi triển khai xăng E10

Tại buổi làm việc với Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) ngày 25/12, đại diện Bộ Công Thương dự báo thị trường xăng dầu thời gian tới có thể tiếp tục biến động, nhất là khi triển khai kinh doanh xăng E10 từ ngày 1/6/2026.

Theo Bộ Công Thương, việc chuyển sang xăng E10 đặt ra nhiều thách thức trong xác định nhu cầu tiêu thụ, cơ cấu nguồn cung giữa hàng nhập khẩu và sản xuất trong nước, cũng như phương thức điều hành giá trong bối cảnh nghị định mới về kinh doanh xăng dầu dự kiến sớm được ban hành.

Bộ Công Thương cũng lưu ý nguy cơ phát sinh chênh lệch giá giữa các khu vực khi áp dụng cơ chế điều hành mới, từ đó có thể ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng.

Về phía doanh nghiệp, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho biết, đã hoàn tất nâng cấp hệ thống pha chế, tồn trữ tại 13 kho đầu mối và đang thí điểm bán xăng E10 tại 50 cửa hàng ở các đô thị lớn, với sản lượng tiêu thụ có xu hướng tăng và phản hồi tích cực từ thị trường.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI