Giá vé máy bay nội địa dịp lễ 30/4-1/5 tăng cao

01/04/2022 - 07:48

PNO - Dù các hãng bay tăng tần suất, giá vé máy bay nhiều chặng bay nội địa, đặc biệt đến những thành phố du lịch dịp lễ 30/4 vẫn cao ngất ngưởng.

Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) mới đây thông báo sẽ cung ứng gần 750.000 chỗ, tương ứng gần 4.000 chuyến bay trên các chặng nội địa và quốc tế trong hai dịp lễ lớn của tháng Tư là giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5. Trong đó, riêng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Vietnam Airlines Group cung ứng gần 450.000 chỗ trong bảy ngày, từ ngày 28/4 đến 4/5. 

Giá vé máy bay các chặng nội địa trong tháng 4 đều tăng mạnh
Giá vé máy bay các chặng nội địa trong tháng 4 đều tăng mạnh


Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các phòng vé, đại lý, website và ứng dụng đặt vé, giá vé máy bay từ TPHCM, TP.Hà Nội bay trong tháng 4/2022 đã tăng từ 20 - 50% so với giá vé trong quý I/2022. Cụ thể, giá vé chặng TPHCM - Huế trong quý I/2022 rẻ nhất khoảng từ 450.000 đồng/chiều (đã bao gồm thuế, phí), trung bình từ 600.000-800.000 đồng/chiều. Cũng chặng này, giá vé trong tháng 4/2022 rẻ nhất là 665.000 đồng/vé đi vào các khung giờ muộn (sau 17g), và từ 780.000 đồng/vé đi vào các khung giờ hành chính. Đặc biệt, vào dịp lễ 30/4-1/5, giá vé rẻ nhất của chặng này là 1,5 triệu đồng/chiều (hãng bay giá rẻ), từ 2 triệu đồng/chiều (của các hãng còn lại).
Tương tự, giá vé của chặng bay từ TP.HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt của hãng bay giá rẻ trong tháng Tư từ 550.000-700.000 đồng/chiều, giá của các hãng còn lại là từ 800.000 đồng/vé/chiều. Dịp 30/4-1/5, các chặng này không có vé dưới 1 triệu đồng/người/chiều. Vé của Vietnam Airlines và Pacific Airlines có giá từ 1,9 triệu đồng/chiều hạng phổ thông, 3,9 triệu đồng/chiều hạng thương gia.
Đặc biệt, giá vé chặng bay TP.HCM - Phú Quốc dịp lễ 30/4-1/5 cao ngất: từ 1,5-1,7 triệu đồng/chiều nếu chọn hãng Vietjet Air, Vietravel Airlines và từ 1,9 triệu đồng/vé nếu chọn hãng Vietnam Airlines, Bamboo Airways. Giá vé chặng bay Hà Nội - Phú Quốc không dưới 3 triệu đồng/chiều, nếu chọn hãng Vietnam Airlines thì giá 4 triệu đồng/chiều. Giá vé cao nhưng ngay từ đầu tháng Tư, chưa phải là cao điểm nhưng vé bay vào khung giờ sáng đã gần hết, chỉ còn vé bay vào khung giờ chiều và sau 18g.
Giá vé từ TP.HCM và Hà Nội đi Phú Quốc dịp 30/4 thậm chí còn đắt hơn so với giá vé đi Singapore, Malaysia, Thái Lan… Những chặng bay quốc tế này đang được các hãng hàng không Scoot, Jetstar Asia, AirAsia niêm yết giá vé từ 1,4 triệu đồng/vé/chiều và khoảng 3 triệu đồng/vé khứ hồi.  
Đại diện một số phòng vé máy bay tại TP.HCM cho hay, các điểm đến như Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, Côn Đảo hiện đang hút khách nhất. Theo bà Nguyễn Phạm Quỳnh Anh - Giám đốc truyền thông Công ty Hồng Ngọc Hà Travel - so với dịp lễ 30/4- 1/5 năm ngoái, lượng vé bay nội địa được đặt mua năm nay tăng khoảng 10% và giá vé máy bay cũng đang tăng. Với các chặng bay quốc tế, Nhật Bản và Hàn Quốc là hai điểm đến có lượng khách đặt vé nhiều nhất, kế đến là các đường bay đến Thái Lan, Singapore, Bali. 
Đại diện Vietravel Airlines cho biết, tỷ lệ đặt chỗ dịp lễ 30/4-1/5 các chặng bay của hãng đạt trung bình từ 85% trở lên. Trong dịp lễ này, hãng sẽ tăng thêm đường bay, tăng tần suất bay để đáp ứng nhu cầu đi lại và du lịch tăng. 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI