Giá vàng giảm về sát mốc 47 triệu đồng/lượng

12/03/2020 - 12:22

PNO - Khi đại dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp nhưng giá vàng lại có xu hướng đi xuống, sáng 12/3 giá vàng giảm về sát mốc 47 triệu đồng/lượng.

Sáng ngày 12/3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng ở mức 46,65 – 47,25 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tiếp tục giảm thêm 200.000 đồng/lượng so với ngày 11/3 và giảm khoảng gần 500.000 đồng/lượng so với ngày 10/3. Sau đó vài giờ, giá vàng SJC tăng nhẹ lên thêm 50.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra. Đến 11g30, vàng SJC tiếp tục tăng giá lên mức 46,75 – 47,35 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trái ngược với SJC buổi sáng giảm giá, buổi trưa tăng nhẹ, tại các hệ thống khác, giá vàng buổi trưa lại giảm nhẹ. Chẳng hạn, tại hệ thống PNJ, giá vàng SJC vào buổi sáng là 46,5 – 47,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) tới trưa giảm còn 46,45 – 47,25 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Còn tại tập đoàn DOJI, giá vàng đã giảm sâu về mức 46,85 – 47,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), cũng giảm khoảng 250.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Không chỉ giá vàng trong nước mà giá vàng thế giới cũng giảm thêm 12 USD/ounce so với ngày hôm qua, về mức 1.643 USD/ounce (quy đổi ra là 46 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế phí). Mức này thấp hơn khoảng 1,3 triệu đồng so với vàng trong nước.

Mặc dù vàng trong nước đang có xu hướng giảm nhưng vẫn cao hơn gần 30% so với đầu năm 2019. Theo phân tích từ giới chuyên gia, giá vàng giảm chỉ diễn ra trong ngắn hạn do các nước đang bắt đầu cắt hạ lãi suất và tâm lý an toàn đang thúc đẩy dòng đầu tư vào vàng.

Cho đến nay đã có hàng loạt ngân hàng trung ương các nước cắt giảm lãi suất như của Trung Quốc, Mỹ, Nga, Canada, Thái Lan, Philippines, Indonesia… Hôm qua ngày 11/3, ngân hàng Trung ương Anh lần đầu tiên kể từ năm 2016 đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất 50 điểm phần trăm, đưa lãi suất cơ bản từ mức 0,75% xuống 0,25%  nhằm thúc đẩy nền kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng.

Hiện Pháp và Tây Ban Nha đang trở thành điểm nóng của dịch COVID-19 tại Châu Âu khi số ca nhiễm ở cả hai nước đều vượt mức 2.000 người. Tổng thống Mỹ - Donald Trump đã tuyên bố tạm cấm các hoạt động đi lại giữa Mỹ và châu Âu trong vòng 30 ngày tới, ngoại trừ Anh, nhằm ngăn dịch viêm phổi cấp COVID-19 lan rộng.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI