Giá thực phẩm không tăng

02/04/2013 - 07:00

PNO - PN - Cho tới chiều 31/3, ghi nhận thực tế từ thị trường TP.HCM cho thấy, giá cả các mặt hàng thực phẩm gần như không tăng. Theo một số chủ quầy kinh doanh tại chợ đầu mối Thủ Đức, Bình Điền thì giá dịch vụ vận chuyển hàng...

Bà Tươi, người bán thực phẩm chợ Bình Điền cho hay: “Hàng từ miền Tây lên hay từ Phan Thiết vào không tăng giá xe. Khi chủ xe than thở, tụi tui cũng thông cảm cho thêm vài ngàn mỗi chuyến, gọi là cùng nhau chia sẻ giá xăng tăng”. Hiện cước phí chuyển rau củ quả từ Đà Lạt về TP.HCM vẫn giữ mức khoảng 500-600đ/kg. Nếu giá này tăng lên khoảng 10% thì tiểu thương cho biết sẽ ép giá mua từ vựa xuống và giảm mức lãi. “Vì giá bán ra không thể tăng lên. Tăng giá lúc này thì chỉ có ế chứ không ai mua”, bà Tươi nói.

Gia thuc pham khong tang

Trong khi đó, phí vận chuyển mỗi chuyến xe tải từ chợ Hóc Môn về chợ khu vực Q.3 vẫn ở mức 120.000-150.000đ/chuyến. Tính bình quân, chi phí vận chuyển ở khoảng 250-300đ mỗi ký thực phẩm.

Tuy nhiên, tại các chợ bán lẻ, giá thực phẩm lại nhân cơ hội giá xăng dầu tăng mà "té nước theo mưa". Nếu so với giá bán sỉ vẫn đứng im, thì khoảng cách giá sỉ-lẻ đã chênh nhau đến vài ngàn đồng mỗi ký, tỷ lệ tăng là 50-100%. Cụ thể, giá ở chợ sỉ cà chua chỉ 3.000đ/kg, thì về chợ lẻ đã lên 10.000đ/kg, dưa leo chợ sỉ 4.000đ/kg, thì mức giá ở chợ lẻ bị đẩy lên 12.000đ/kg.

Gia thuc pham khong tang

Giá bán lẻ các mặt hàng thực phẩm tươi sống của hệ thống Co.opmart không tăng

Ghi nhận ở chợ đầu mối Bình Điền, lượng thủy hải sản về chợ vẫn đạt trên 800 tấn/đêm, giá các mặt hàng cá, tôm, cua, sò… gần như không biến động. Ông Nguyễn Đăng Phú, Phó Giám đốc chợ Bình Điền cho biết: “Lượng hàng về ổn định, nhưng khách chợ lẻ mua ít, nên hầu như đêm nào các sạp bán sỉ cũng bị dư hàng, phải giảm giá vào sáng hôm sau…”.

Ở các hệ thống siêu thị, chưa có nhà cung cấp nào đề nghị tăng giá. Các nhà kinh doanh siêu thị cũng đưa ra quan điểm “kiềm chế tăng giá” rất rõ: nhà cung cấp phải chứng minh tổng chi phí tăng bao nhiêu phần trăm thì mới có thể tăng giá, còn nếu đơn thuần đưa ra lý do điều chỉnh giá theo giá xăng thì siêu thị sẽ không lấy hàng. Bà Bùi Thị Hạnh Thu, Phó Tổng giám đốc hệ thống siêu thị Co.opmart cho biết: “Giá xăng dầu tăng đẩy chi phí vận chuyển tăng đáng kể, khiến giá đầu vào các mặt hàng rau củ quả, thực phẩm tươi sống tăng lên. Nhưng giá bán lẻ các mặt hàng tại các siêu thị và cửa hàng Co.op không thay đổi. Vì hơn lúc nào hết, trong bối cảnh này, nhà kinh doanh phải biết tính toán chi li, tiết kiệm chi phí để bù vào mức tăng giá xăng dầu”. Bà Thu khẳng định: “Để kéo sức mua, còn phải khuyến mãi giảm giá, chứ tăng giá lúc này là tự đóng cửa”.

 Tuyết Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI