Giá gạo xuất khẩu Việt Nam vượt Thái Lan, Ấn Độ

08/08/2025 - 09:04

PNO - Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu Việt Nam (gạo 5% tấm) ngày 7/8 đạt 395 USD/tấn, tăng 18 USD/tấn so với mức đáy ghi nhận giữa tháng 7/2025 (377 USD/tấn).

Đáng chú ý, theo dữ liệu từ VFA, mức giá này đã vượt qua các đối thủ lớn, gồm Thái Lan (362 USD/tấn), Pakistan (365 USD/tấn) và Ấn Độ (379 USD/tấn), vốn đang trong xu hướng giảm giá để giữ thị phần.

Việt Nam đang ở cuối vụ thu hoạch lúa Hè thu nên nguồn cung cũng hạn chế
Việt Nam đang ở cuối vụ thu hoạch lúa hè thu nên nguồn cung hạn chế

Theo VFA, đà tăng giá hiện nay chủ yếu đến từ diễn biến tại thị trường Philippines, đối tác nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Mới đây, nước này bất ngờ ban hành lệnh tạm dừng nhập khẩu gạo kể từ ngày 1/9/2025, khiến doanh nghiệp Việt dự báo nhu cầu nhập gạo của Philippines trong tháng Tám sẽ tăng vọt, nhằm tranh thủ dự trữ trước thời điểm lệnh cấm có hiệu lực.

Trong khi đó, nguồn cung của Việt Nam lại đang hạn chế do bước vào cuối vụ lúa hè thu. Tâm lý giữ hàng chờ giá mới cũng khiến lượng gạo chào bán trên thị trường giảm, càng đẩy giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh.

Đại diện của VFA nhận định, Việt Nam đang chuyển dịch khỏi cuộc đua gạo giá rẻ, tập trung vào chất lượng, truy xuất nguồn gốc và ổn định chuỗi cung ứng, điều này vừa tạo khác biệt, vừa giúp giữ vững thị phần.

Tuy nhiên, việc Philippines bất ngờ tạm ngưng nhập khẩu gạo Việt cũng đặt ra cảnh báo: thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn phụ thuộc vào một vài đối tác lớn, dễ bị tổn thương khi chính sách thay đổi. Là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, Philippines hiện chiếm khoảng 45% tổng lượng gạo xuất khẩu, Việt Nam cũng là nguồn cung chủ lực, đáp ứng đến 80% nhu cầu nhập khẩu gạo của Philippines.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng đầu năm 2025, Philippines tiếp tục dẫn đầu về lượng gạo nhập khẩu từ Việt Nam, với thị phần gần 43%, bỏ xa các thị trường khác như Ghana (trên 11%) và Bờ Biển Ngà (gần 11%). Xét về giá trị xuất khẩu, thị trường Philippines có dấu hiệu chững lại khi giảm 13,5% so với cùng kỳ năm 2024. Do đó, giá tăng lần này tuy có lợi về mặt con số, nhưng cũng cho thấy sự cần thiết phải đa dạng hóa thị trường, chủ động kiểm soát cung - cầu nội địa để giảm thiểu rủi ro trong tương lai.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phước Thành IV (Vĩnh Long) - cho rằng, động thái của Philippines lần này chỉ mang tính thời điểm. Theo ông, Philippines đang khuyến khích nông dân sản xuất lúa, nay vào vụ nên giá trong nước giảm, dẫn đến siết nhập khẩu. Ông khuyến cáo, đây là thị trường có nhiều rủi ro, doanh nghiệp cần hết sức cẩn trọng.

Giá lúa gạo trong nước tăng theo giá xuất khẩu

Theo báo cáo từ Cục Chuyển đổi số (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), giá lúa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã nhích lên trong những ngày cuối tháng Bảy.

Thống kê từ đơn vị này cho thấy, lúa IR 50404 đã tăng 50 đồng/kg, lên 6.800 đồng/kg; OM 5451 tăng 50 đồng/kg lên 7.100 đồng/kg; Nàng Hoa tăng 50 đồng/kg, từ 8.150 đồng lên 8.200 đồng/kg; Đài Thơm tăng 100 đồng/kg, lên 8.900 đồng/kg…

Giá gạo nguyên liệu thành phẩm cũng điều chỉnh tăng 100 đồng/kg, trong đó, gạo 5% tấm tăng từ 12.900 đồng/kg lên 13.000 đồng/kg; gạo 25% tấm tăng từ 11.900 đồng/kg lên 12.000 đồng/kg. Mức tăng tuy không cao nhưng diễn ra đồng loạt, cho thấy tín hiệu thị trường khá rõ ràng về xu hướng giá đi lên.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI