Ghi 5 bàn vào lưới Zambia, Tây Ban Nha vươn lên đầu bảng

26/07/2023 - 17:17

PNO - Với chiến thắng đậm đà 5-0 trước Zambia, Tây Ban Nha chính thức đi vòng 16 đội cùng với Nhật Bản.

Thắng Costa Rica 3-0 ở lượt trần đầu tiên, Tây Ban Nha gặp Zambia ở lượt trận thứ 2. Có lẽ không gì khó khăn cho các nữ cầu thủ xứ bò tót khi Zambia hiện đang xếp hạng 77, thấp nhất trong 32 đội bóng dự World Cup 2023. 

Trước Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo, Zambia thua trắng 5 bàn không gỡ
Trước Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo, Zambia thua trắng 5 bàn không gỡ

Tây Ban Nha không mấy khó khăn để áp đặt thế trận ngay từ đầu hiệp 1.

Phút thứ 9, Tây Ban Nha đã có bàn thắng từ cú sút xa ngoài vòng cấm của Teresa Abilleira.

Phút 13, Jennifer Hermoso đánh đầu tung lưới khi Putellas kiến tạo 1 quả như đặt vào đầu cô.

Có hai bàn thắng Tây Ban Nha vẫn là đội tấn công liên tục. Tuy nhiên, Zambia không chống đỡ thụ động. Các cô gái châu Phi rất nỗ lực đưa bóng lên tấn công Tây Ban Nha.

Phút thứ 27, Barbara Banda - đội trưởng của Zambia - nỗ lực đi bóng vào vòng cấm, nhưng cú sút cuối cùng không trúng đích.

Phút 38, một lần nữa Jennifer Hermoso sút tung lưới Zambia. Nhưng cô đã bị việt vị.

Hiệp 1 kết thúc. Không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Đầu hiệp 2, Tây Ban Nha thay 3 cầu thủ, Navarro vào thay Paralluelo, Redondo vào thay Putellas, Hernandez vào thay Batlle.

Vẫn là thế trận ép sân của Tây Ban Nha. Những đường xuống bóng của Tây Ban Nha không đủ bén để loại bỏ hàng thủ Zambia hay làm khó thủ môn Eunice Sakala.

Phút 61, Tây Ban Nha tiếp tục thay Bonmati bằng Guerrero.

Xen giữa những pha tấn công của Tây Ban Nha là nỗ lực lên bóng của Zambia.

Phút 69, hàng hậu vệ Zambia dâng cao để tấn công tạo cơ hội để cầu thủ mới vào thay Redondo băng lên loại bỏ hậu vệ lẫn thủ môn để đưa bóng vào lưới trống.

Tiếp theo, phút 71, từ cú sút bật cột dọc của đồng đội, Jennifer Hermoso lập tức đá bồi đưa bóng vào lưới. Bàn thắng không được trọng tài biên công nhận khi bà đã căng cờ báo việt vị. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính xác định bàn thắng hợp lệ. 4-0 cho Tây Ban Nha.

Phút 83, tưởng như Jennifer Hermoso ghi được bàn thắng thứ 3, nhưng thủ môn Sakala kịp đẩy bóng trúng xà ngang.

Phút thứ 86, Redondo lập cú đúp, ấn định tỉ số 5-0 cho Tây Ban Nha.

Các phút cuối trận, Zambia cố gắng tìm bàn thắng danh dự, nhưng nỗ lực tuyệt vọng của Barbara Banda không thể xuyên thủng hàng phòng thủ Tây Ban Nha để có cơ hội ghi bàn.

Ghi được 5 bàn vào lưới Zambia, Tây Ban Nha vượt qua Nhật Bản để đứng đầu bảng C.

Nguyễn Huỳnh Đạt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI