Gen Z sợ thất nghiệp, thích hưởng thụ

28/05/2026 - 11:51

PNO - Theo nghiên cứu Visa Consumer 360 vừa công bố, Gen Z (thế hệ sinh từ khoảng năm 1997-2012) và Millennials (thế hệ sinh từ khoảng năm 1981-1996) hiện vẫn là nhóm lạc quan nhất về tương lai tiêu dùng.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra đây cũng là nhóm chịu nhiều áp lực liên quan đến sự ổn định việc làm và tác động của AI (trí tuệ nhân tạo) đối với thị trường lao động. Điều này đang tạo ra một kiểu tâm lý tiêu dùng khá đặc biệt ở người trẻ hiện nay là vừa muốn tận hưởng cuộc sống, vừa phải phòng thủ tài chính cho tương lai.

Người tiêu dùng mua sắm thận trọng hơn
Người tiêu dùng mua sắm thận trọng hơn

Theo báo cáo, thay vì ưu tiên tích lũy tài sản như các thế hệ trước, nhiều bạn trẻ hiện xem du lịch và trải nghiệm cá nhân là mục tiêu tài chính hàng đầu. Không ít người sẵn sàng săn vé rẻ, đi mùa thấp điểm hoặc chọn các chuyến đi linh hoạt để tối ưu chi phí nhưng vẫn giữ được trải nghiệm mong muốn.

Xu hướng này cũng phản ánh rõ trong cách Gen Z mua sắm. Họ không còn quá trung thành với một thương hiệu hay nền tảng cố định mà dễ bị thu hút bởi trải nghiệm tiện lợi, cá nhân hóa và tốc độ xử lý nhanh. TikTok, Instagram hay các ứng dụng nhắn tin đang dần trở thành “trung tâm thương mại mới” của người trẻ.

Xu hướng mua sắm của người tiêu dùng thay đổi
Xu hướng mua sắm của người tiêu dùng thay đổi khi AI phát triển

Một thay đổi khác là sự cởi mở với mua sắm bằng AI. Theo nghiên cứu của Visa, khoảng 57% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng để AI tham gia vào quá trình mua sắm trực tuyến, cao hơn mức trung bình của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Từ gợi ý sản phẩm, so sánh giá đến hỗ trợ thanh toán, AI đang dần trở thành “trợ lý mua sắm” quen thuộc với nhiều người trẻ. Tuy nhiên, đi cùng sự hào hứng là nỗi lo về quyền riêng tư, rò rỉ dữ liệu và các giao dịch phát sinh ngoài ý muốn.

Không chỉ thay đổi cách mua sắm, Gen Z cũng đang góp phần thúc đẩy xu hướng thanh toán số. Thanh toán QR, ví điện tử và thẻ đa ngoại tệ ngày càng phổ biến trong nhóm người trẻ thích du lịch hoặc mua sắm xuyên biên giới. Theo Visa, Việt Nam hiện nằm trong nhóm thị trường dẫn đầu khu vực về mức độ sẵn sàng cho tương lai tiêu dùng số.

Tuy vậy, bức tranh tiêu dùng của Gen Z hiện không hoàn toàn là “mạnh tay chi tiền”. Báo cáo cho thấy người tiêu dùng nói chung đang chi tiêu cẩn trọng hơn và chỉ sẵn sàng xuống tiền cho những thứ họ thực sự thấy đáng giá như chăm sóc sức khỏe, công nghệ hoặc trải nghiệm cá nhân.

Điều này khiến nhiều thương hiệu cũng buộc phải thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chỉ chạy theo giảm giá hay quảng cáo rầm rộ, các doanh nghiệp đang phải tìm cách tạo ra trải nghiệm mua sắm nhanh hơn, cá nhân hóa hơn và đủ “đáng tiền” với thế hệ tiêu dùng mới.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI