Gần 2,6 triệu lượt khách đi lại bằng máy bay dịp tết

24/02/2026 - 13:36

PNO - Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trong cao điểm tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn thị trường hàng không Việt Nam vận chuyển gần 2,6 triệu lượt hành khách và 19.200 tấn hàng hóa, tăng lần lượt 15,9% và 43% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số gần 2,6 triệu lượt khách, vận chuyển nội địa đạt hơn 1,1 triệu lượt (tăng 9,5%), quốc tế đạt gần 1,5 triệu lượt (tăng 21,3%). Sản lượng hàng hóa quốc tế tăng tới 50% so với cùng kỳ.

Tổng sản lượng khai thác tại các cảng hàng không đạt 24.026 lượt cất hạ cánh; 3,7 triệu lượt hành khách và 21,6 ngàn tấn hàng hóa thông qua cảng, tăng lần lượt 15,2%, 13,9% và 38%.

Khách đi qua ga quốc tế Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Quốc Thái
Khách đi qua ga quốc tế Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dịp cao điểm tết Nguyên đán 2026 - Ảnh: Quốc Thái

Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, sản lượng đạt 8.713 lượt cất hạ cánh và 1,4 triệu lượt khách, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Ngày cao điểm nhất (mùng Sáu tháng Giêng, 22/2) ghi nhận hơn 182.900 lượt khách, mức cao nhất từ trước đến nay tại cảng.

Tương tự các Cảng HKQT Nội Bài đạt 5.800 lượt cất hạ cánh, phục vụ 986.400 lượt khách, tăng 20,8%. Ngày 22/2, cảng đón hơn 137.700 lượt khách, tăng 25,4% so với cao điểm tết năm 2025; Tại Cảng HKQT Đà Nẵng, sản lượng đạt 2.694 lượt cất hạ cánh và 449.800 lượt khách, tăng 27,1%; ngày cao điểm ghi nhận hơn 58.000 lượt khách, tăng 30,6% so với cùng kỳ.

Tổng sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam đạt 1,65 triệu lượt khách và 6,47 ngàn tấn hàng hóa, tăng lần lượt 9,3% và 26,8%. Các hãng thực hiện hơn 9.100 chuyến bay, tỉ lệ đúng giờ (OTP) trung bình đạt 61%, với 48 chuyến bị hủy.

Có 48 chuyến bay bị huỷ trong dịp cao điểm đi lại Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Quốc Thái
Có 48 chuyến bay bị huỷ trong dịp cao điểm đi lại tết Nguyên đán 2026 - Ảnh: Quốc Thái

Hoạt động vận chuyển bắt đầu tăng từ 23 tháng Chạp. Dù một số ngày đầu kỳ nghỉ xảy ra tình trạng chậm chuyến do yếu tố khai thác và thời tiết (mây thấp, sương mù), các hãng và đơn vị phục vụ đã phối hợp triển khai giải pháp hỗ trợ, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hành khách.

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, nhìn chung hoạt động khai thác trong dịp tết Bính Ngọ 2026 diễn ra an toàn, chất lượng dịch vụ được duy trì, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Kết quả tăng trưởng cao, đặc biệt tại 3 cảng hàng không cửa ngõ lớn, được xem là minh chứng cho hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý và nỗ lực của toàn ngành, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI