Vì lý do nào đó mà học sinh học chưa tốt thì việc cha mẹ quan tâm sâu sát hơn để giúp các cháu tiến bộ là điều cần thiết.
Áp lực học tập mà phụ huynh tạo ra không phải xuất phát từ mong muốn chủ quan, mà là hệ quả của bối cảnh giáo dục và định kiến xã hội.
Giữa hai thái cực ép và không ép, nhiều phụ huynh đang đứng ở khoảng giữa đầy mâu thuẫn.
Một tuần sau khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP ra đời, quy định phụ huynh ép con học tập quá sức bị phạt 5-10 triệu đồng, nhiều phụ huynh cảm thấy hoang mang.
Cha mẹ muốn con vừa học, vừa chơi, nhưng cô giáo lại muốn con học nhiều hơn chơi thì biết làm thế nào?
Đối với một số trẻ, cha mẹ vẫn cần quan tâm hơn mức bình thường, hoặc ép học thì mới đạt được kết quả.
Con tôi không tập trung học bài, tối nào tôi cũng kèm con học đến khuya. Chồng tôi nói vậy là tôi có thể bị phạt 10 triệu đồng. Là sao?
Đây là điểm mà quy định mới cần được làm rõ hơn nữa...
Tôi vừa đọc tin mức phạt 5-10 triệu đồng nếu cha mẹ ép con học quá sức, Chẳng có cha mẹ nào muốn ép con. Vậy ai mới xứng đáng bị phạt?
Thấy con cháu học nhiều ai cũng xót nhưng chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Không cho con học thêm thì sợ thua điểm bạn bè rồi mặc cảm.
Cưỡng ép con cái học tập quá sức sẽ bị xử phạt từ 5-10 triệu đồng. Quy định mới này nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh và nhà trường...
Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12, hành vi "cưỡng ép con cái, thành viên trong gia đình học tập quá sức" bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.
Phụ huynh đang xôn xao về một chế tài mới, ép con học tập quá sức sẽ bị xử phạt. Liệu chúng ta có đang giải quyết vấn đề từ gốc?