Con bị giao bài tập nhiều, phụ huynh tìm ai để giải quyết?

11/11/2025 - 06:16

PNO - Cha mẹ muốn con vừa học, vừa chơi, nhưng cô giáo lại muốn con học nhiều hơn chơi thì biết làm thế nào?

Con trai tôi vốn là một đứa trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát. Nhưng từ khi vào học lớp Ba tại một trường tư, con gần như không còn thời gian vui chơi, tham gia các hoạt động xã hội phù hợp lứa tuổi.

Ngày nào cũng vậy, bài tập cô giao chất thành chồng. Không cần phải đi học thêm, con tan học về nhà, ăn uống xong là phải lao vào học. Học từ 19g đến 21-22g mới được đi ngủ. Mà có khi còn chưa xong bài.

Trẻ phải học nhiều dù cha mẹ không ép - Ảnh: T.T.
Học sinh chịu nhiều áp lực từ nhà trường, từ các kỳ thi - Ảnh: T.T.

Rồi 6g sáng con lại phải dậy, ăn uống, vệ sinh cá nhân rồi lật đật đến trường. Một ngày cứ thể xoay tròn giữa sách vở và kiến thức. Nhìn còn vật vã trong đống bài tập, tôi thương con không thể tả nổi.

Tôi biết rõ quy định ở bậc tiểu học, giáo viên phải hạn chế giao bài tập về nhà cho học sinh. Vì các con đã học 2 buổi/ngày ở trường rồi, và các con còn quá nhỏ để phải nhồi nhét nhiều kiến thức. Con cần chơi, cần giao tiếp, cần tiếp cận xã hội để phát triển nhiều kỹ năng mềm khác.

Vậy nên tôi đến trường gặp cô giáo chủ nhiệm, đặt vấn đề về việc giảm giao bài tập về nhà để con có thời gian chơi, thời gian ngủ sớm. Cô giáo mặc nhiên trả lời cô đã dặn con chỉ làm bài đến 21g rồi đi ngủ, cô không bắt phải làm đến hơn 22g.

Tôi tự hỏi, làm sao một đứa trẻ lớp Ba có thể nhận thức được đầy đủ lời cô dặn. Và làm sao con dám đi ngủ khi đống bài tập vẫn chưa xong. Ngày mai đến lớp nếu cô hỏi, con phải trả lời thế nào? Liệu các bạn có chê cười con hay không?

Thế là con vẫn phải tiếp tục xoay tròn trong đống bài tập. Còn người làm mẹ thì vừa day dứt, vừa ấm ức. Nếu tôi tiếp tục nói về câu chuyện này, tôi lo cô sẽ để ý đến con mình một cách không mấy vui vẻ. Tôi sợ con mình bị đì, bị ép và sẽ càng áp lực hơn. Vậy nên tôi chọn cách im lặng, cố gắng đồng hành cùng con mỗi ngày để con thấy mình không cô đơn, áp lực.

Bây giờ, pháp luật tin rằng phải phạt phụ huynh khi phụ huynh ép con học nhiều. Vậy với trường hợp như cô giáo của con tôi thì sao, ai sẽ là người đứng ra phạt và phạt như thế nào? Phụ huynh như tôi muốn lên tiếng để bảo vệ quyền lợi, tuổi thơ của con mình thì phải tìm đến ai, cơ quan nào sẽ đứng ra nhận trách nhiệm giải quyết?

Phụ huynh vốn đã rất áp lực khi phải cân bằng giữa công việc, gia đình, nuôi dạy con cái. Giờ đây, áp lực lại càng tăng thêm khi phải gánh tiếng ép con học hành quá nhiều. Điều này liệu có công bằng cho những người làm cha, làm mẹ hay không?

Vũ Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI