'Em bé ống nghiệm' đầu tiên tại Đà Nẵng chào đời

25/12/2014 - 14:39

PNO - PNO - Đúng 10 giờ 20 phút sáng 25/12, ba em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Đà Nẵng đã cất tiếng khóc chào đời sau ca phẫu thuật của các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sau ca phẫu thuật, sản phụ Phan Thị Mừng (31 tuổi) rơi nước mắt tâm sự: “Vợ chồng em cưới nhau 7 năm mà không có con. Nhờ các bác sĩ mà em có được niềm hạnh phúc làm mẹ. Em xin cảm ơn mọi người”.

Bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trực tiếp thực hiện ca mổ bắt con. Bác sĩ Vinh cho biết, 3 ca thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại bệnh viện được thực hiện vào tháng 3/2014 và đây là ca sinh đầu tiên trong số đó.

Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Lê, Trưởng khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, hiện bệnh viện đã có 51 ca thụ tinh trong ống nghiệm thành công và đang lưu thai. Mỗi năm, khoa Hiếm muộn đón 8.000 trường hợp đến khám và điều trị vô sinh. Em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm sẽ đánh dấu bước tiến mới của bệnh viện đồng thời mang lại niềm hy vọng làm cha mẹ cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, vô sinh.

Việc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thực hiện thành công thụ tinh trong ống nghiệm sẽ giúp các bệnh nhân khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiết kiệm được chi phí và thời gian so với thực hiện ở TP.HCM và Hà Nội.

'Em be ong nghiem' dau tien tai Da Nang chao doi

Kiểm tra các thông số kỹ thuật trước ca mổ

'Em be ong nghiem' dau tien tai Da Nang chao doi

'Em be ong nghiem' dau tien tai Da Nang chao doi

'Em be ong nghiem' dau tien tai Da Nang chao doi

Ca mổ bắt con thành công

'Em be ong nghiem' dau tien tai Da Nang chao doi

Em bé cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay nhân viên hộ lý

'Em be ong nghiem' dau tien tai Da Nang chao doi

Em bé được trao cho sản phụ Phan Thị Mừng

ĐÌNH THỨC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI