Dựng hàng rào thu phí gửi xe ô tô trước cổng, bệnh viện lớn nhất Bắc Trung bộ vẫn “than” thu không đủ chi

01/04/2023 - 10:17

PNO - Dù chưa nộp tiền thuê đất bãi giữ xe ô tô trước cổng, song Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho rằng tiền thu từ việc trông giữ xe không đủ để trả tiền thuê bảo vệ.

 

Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa ban hành kết luận thanh tra tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An trong 2 năm 2020-2021 và chỉ ra có nhiều vi phạm về tài chính, cũng như một số tồn tại trong việc thuê đất, sử dụng đất tại bệnh viện lớn nhất Bắc Trung Bộ này.
Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa ban hành kết luận thanh tra tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An trong 2 năm 2020-2021 và chỉ ra có nhiều vi phạm về tài chính, cũng như một số tồn tại trong việc thuê đất, sử dụng đất tại bệnh viện lớn nhất Bắc Trung bộ này.
Về việc sử dụng đất, Thanh tra tỉnh Nghệ An xác định, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An giao đất với mục đích xây dựng cơ sở y tế, nhưng đã dùng 3.234m2 đất sai mục đích vào kinh doanh nhà thuốc, làm trung tâm dịch vụ tổng hợp. Trong hai năm 2020 - 2021, bệnh viện này chưa kê khai 451 triệu đồng tiền thuê đất và 23 triệu đồng thuế đất phi nông nghiệp.
Về việc sử dụng đất, Thanh tra tỉnh Nghệ An xác định, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An giao đất với mục đích xây dựng cơ sở y tế, nhưng đã dùng 3.234m2 đất sai mục đích vào kinh doanh nhà thuốc, làm trung tâm dịch vụ tổng hợp. Trong hai năm 2020 - 2021, bệnh viện này chưa kê khai 451 triệu đồng tiền thuê đất và 23 triệu đồng thuế đất phi nông nghiệp.
Bệnh viện này cũng đã dùng diện tích đất ngoài hàng rào trước mặt tiền bệnh viện để làm bãi trông giữ ô tô có thu phí hàng ngày dù chưa làm thủ tục thuê đất và nộp tiền thuê đất với phần diện tích này. Thanh tra tỉnh kiến nghị bệnh viện phải khẩn trương làm thủ tục thuê đất rồi trình cấp thẩm quyền phê duyệt và kê khai nộp tiền thuê đất với phần diện tích làm bãi trông giữ xe.
Bệnh viện này cũng đã dùng diện tích đất ngoài hàng rào trước mặt tiền bệnh viện để làm bãi trông giữ ô tô có thu phí hàng ngày dù chưa làm thủ tục thuê đất và nộp tiền thuê đất với phần diện tích này. Thanh tra tỉnh kiến nghị bệnh viện phải khẩn trương làm thủ tục thuê đất rồi trình cấp thẩm quyền phê duyệt và kê khai nộp tiền thuê đất với phần diện tích làm bãi trông giữ xe.
Theo ghi nhận, bãi giữ xe ô tô này rộng gần 2.000m2, được chia thành 2 dãy đậu xe ô tô, nằm trước cổng chính Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, tiếp giáp với đường Lê Nin. Bãi giữ xe cũng đã được lắp đặt các cổng ra vào bằng hệ thống cổng barie tự động, mỗi xe ô tô khi vào đây phải nộp phí 5.000 đồng/lượt.
Theo ghi nhận, bãi giữ xe ô tô này rộng gần 2.000m2, được chia thành 2 hàng đậu xe ô tô, nằm trước cổng chính Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, tiếp giáp với đường Lê Nin. Bãi giữ xe cũng đã được lắp đặt các lối ra vào bằng hệ thống cổng barie tự động, mỗi xe ô tô khi vào đây phải nộp phí 5.000 đồng/lượt.
Một lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An nói rằng, khu vực này dù nằm ngoài khuôn viên, song là đất của bệnh viện, được thiết kế làm khu vực giữ xe cho bệnh nhân. Do cơ quan thuế chưa định giá được giá đất nên bệnh viện chưa thể nộp tiền thuê đất phần diện tích này.
Một lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An nói rằng, khu vực này dù nằm ngoài khuôn viên, song là đất của bệnh viện, được thiết kế làm khu vực giữ xe cho bệnh nhân. Do cơ quan thuế chưa định giá được giá đất nên bệnh viện chưa thể nộp tiền thuê đất phần diện tích này.
Ông Phạm Văn Thạch - Trưởng phòng Tài chính, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, trường hợp bệnh viện để người dân đậu xe ô tô tự do thì không phải đóng tiền thuê đất, song phương án này không đảm bảo, dễ xảy ra tình trạng mất cắp, “vặt gương ô tô”. Do đó, bệnh viện phải thuê 6 người làm bảo vệ (4,5 triệu đồng/người/tháng) trông coi xe để đảm bảo an toàn.
Ông Phạm Văn Thạch - Trưởng phòng Tài chính, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, trường hợp bệnh viện để người dân đậu xe ô tô tự do thì không phải đóng tiền thuê đất, song phương án này không đảm bảo, dễ xảy ra tình trạng mất cắp, “lấy kính ô tô”. Do đó, bệnh viện phải thuê 6 người làm bảo vệ (4,5 triệu đồng/người/tháng) trông coi xe để đảm bảo an toàn.
Ông Thạch bảo rằng, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đang phải bù lỗ cho bãi giữ xe này. Ngày cao điểm nhất, bãi giữ xe này cũng chỉ có gần 200 xe ô tô, thu vào chưa đến 1 triệu đồng. Trong khi đó, tiền lương bảo vệ mỗi tháng gần 30 triệu đồng, chưa kể tiền điện… “Đó là tính tháng hoạt động năng suất nhất. Với những năm dịch thì còn lỗ nặng nữa. Mấy năm dịch, trung bình mỗi năm bãi giữ xe ô tô này chỉ thu được hơn 100 triệu đồng”, ông Thạch nói.
Ông Thạch bảo rằng, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đang phải bù lỗ cho bãi giữ xe này. Ngày cao điểm nhất, bãi giữ xe này cũng chỉ có gần 200 xe ô tô, thu vào chưa đến 1 triệu đồng. Trong khi đó, tiền lương bảo vệ mỗi tháng gần 30 triệu đồng, chưa kể tiền điện… “Đó là tính tháng hoạt động năng suất nhất. Với những năm dịch thì còn lỗ nặng nữa. Mấy năm dịch, trung bình mỗi năm bãi giữ xe ô tô này chỉ thu được hơn 100 triệu đồng”, ông Thạch nói.
Theo ông Thạch, hiện Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã cơ bản hoàn tất các thủ tục liên quan đến bãi giữ xe ô tô. “Sắp tới, bệnh viện sẽ mời các ban ngành về xác định đơn giá tối thiểu để tổ chức đấu giá”, ông Thạch nói và cho hay, theo tính toán, bãi giữ xe ô tô này phải đóng tiền thuê đất hơn 400 triệu mỗi năm. Với cách tính này, nếu tổ chức đấu thầu cho thuê lại cũng rất khó, bệnh viện lại không thể tự đứng ra kinh doanh.
Theo ông Thạch, hiện Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã cơ bản hoàn tất các thủ tục liên quan đến bãi giữ xe ô tô. “Sắp tới, bệnh viện sẽ mời các ban ngành về xác định đơn giá tối thiểu để tổ chức đấu giá”, ông Thạch nói và cho hay, theo tính toán, bãi giữ xe ô tô phải đóng tiền thuê đất hơn 400 triệu mỗi năm. Với cách tính này, nếu tổ chức đấu thầu cho thuê lại cũng rất khó, bệnh viện lại không thể tự đứng ra kinh doanh.

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An là bệnh viện hạng 1, là tuyến cuối về khám chữa bệnh trên địa bàn Nghệ An. Từ 2020, bệnh viện này là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ bảo đảm chi thường xuyên.

Theo báo cáo, doanh thu của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An trong năm 2020 là hơn 886 tỉ đồng, năm 2021 tăng lên thành hơn 911 tỉ đồng. Tiền thuế trong năm 2020 là hơn 1,5 tỉ đồng và năm 2021 là 1,9 tỉ đồng. Doanh thu của Trung tâm dịch vụ tổng hợp bệnh viện là hơn 81 tỉ đồng năm 2020, năm 2021 là gần 80 tỉ đồng.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI