Dùng đá đập hàng xóm đến chết chỉ vì cái 'đuôi bò'

30/11/2017 - 12:33

PNO - Nghi người đàn ông hàng xóm chém đứt đuôi con bò của gia đình, Hòa mai phục rồi dùng gậy đánh gục, dùng đá đập vào đầu nạn nhân tới chết khi bắt gặp ở khe suối.

Sáng ngày 30/11, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lữ Văn Hòa (32 tuổi, trú bản Bua Lầu, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) tù chung thân về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, tối 25/8, Hòa mang đèn pin ra khe suối tại xã Châu Tiến để bắt nhái thì gặp anh Vi Văn Huệ (32 tuổi, trú xã Châu Tiến) và nảy sinh ý định “trả đũa” do nghi người này dùng dao chém đứt đuôi bò của nhà mình trước đó.

Dung da dap hang xom dén chét chỉ vi cai 'duoi bo'
Lữ Văn Hòa tại phiên tòa.

Để tránh bị phát hiện, Hòa tắt đèn pin rồi đi ngược dòng suối lấy một cọc rào bằng gỗ. Khi đuổi theo và bắt kịp anh Huệ, bị cáo 32 tuổi vung gậy đánh mạnh vào vùng đầu khiến anh Huệ gục tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, hung thủ tiếp tục lấy một hòn đá đập hai phát vào vùng đầu anh Huệ.

Gây án xong, Hòa bỏ mặc nạn nhân rồi bình thản mở đèn tiếp tục đi bắt nhái. Anh Huệ được người dân phát hiện sau đó nhưng đã tử vong.

Đứng trước vành móng ngựa, Hòa thừa nhận hành vi của mình. Ngoài án tù chung thân, HĐXX cũng buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 130 triệu đồng và cấp dưỡng cho mẹ đẻ của anh Huệ mỗi tháng 300.000 đồng.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI