Đưa sách Việt đến với Hội sách bản quyền quốc tế Bangkok

24/03/2022 - 06:11

PNO - Trong số 50 đầu sách sẽ đưa tới Hội sách bản quyền quốc tế Bangkok, Chibooks mong muốn giới thiệu sách Việt với nhiều chủ đề, thể loại, tác giả...

Hội sách Quốc gia Thái Lan lần thứ 50 và Hội sách bản quyền quốc tế Bangkok lần thứ 20 (50th National Book Fair & 20th Bangkok International Book Fair 2022) là nơi gặp gỡ quen thuộc của giới làm sách trong khu vực và nhiều quốc gia trên thế giới.

Thông tin từ Ban tổ chức hội sách cho biết năm nay, sự kiện có sự góp mặt của hơn 450 nhà xuất bản, công ty sách Thái Lan với trên 580 gian hàng, cùng nhiều đại diện các nhà xuất bản của nhiều nước. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/3 tại nhà ga Bang Sue Grand, thành phố Bangkok, Thái Lan.

Tham gia sự kiện sách lần này, Chibooks cho biết đơn vị sẽ mang đến Hội sách 50 đầu sách Việt do Chibooks và Saigonbooks thực hiện.  

Cuốn sách của tác giả
Cuốn sách của tác giả Nguyễn Ngọc Tiến sẽ được giới thiệu tại sự kiện

Về phía Chibooks, đơn vị sẽ giới thiệu các đầu sách Việt Nam về văn hóa, văn học, giải trí như: Cà phê với người nổi tiếng (tác giả Cát Khuê), Đi ngang Hà Nội, Đi dọc Hà Nội (tác giả Nguyễn Ngọc Tiến), Sài Gòn quán xá thương yêu (tác giả Lưu Quang Minh - Trần Khánh Ngân), Vắt qua những ngàn mây (tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng), Bên sông Ô Lâu, Về Huế ăn cơm (tác giả Phi Tân), Người Hà Nội, chuyện ăn chuyện uống một thời (tác giả Phi Tân), Nha Trang mùa đẹp nhất, Sài Gòn ruổi rong nỗi nhớ (tác giả Đào Thị Thanh Tuyền), Hà Nội vắng em (Tập thơ song ngữ Việt - Trung, tác giả Bành Thế Đoàn), From Zero to Hero (tác giả Ray Đoàn Huy và Toàn Juno), Những cánh cổng kỳ bí (tác giả Đông Thảo), Lộc vừng Hồ Gươm đường Trường Sa (tác giả Trần Quốc Toàn)...

Phía Saigonbooks sẽ mang tới Hội sách chủ đề giáo dục, ẩm thực, kinh tế, doanh nhân gồm: Dạy con nên người ở thời đại số (tác giả Trương Nguyện Thành), Thay đổi vì con - Thuốc đắng tặng cha mẹ thời 4.0 (tác giả Nguyễn Chí Hiếu), Trải nghiệm khách hàng xuất sắc (tác giả Nguyễn Dương), Go Global: An MSME’s Guide to Global Franchising (tạm dịch: Vươn ra toàn cầu: Hướng dẫn cho các công ty siêu nhỏ, nhỏ và vừa về nhượng quyền toàn cầu), NYM - Tôi của tương lai (tác giả Nguyễn Phi Vân)...

Chia sẻ với Báo Phụ Nữ TPHCM về việc lựa chọn các tựa sách, chị Nguyễn Lệ Chi - người sáng lập Chibooks cho biết: “Chibooks tham gia Hội sách bản quyền quốc tế Bangkok lần thứ 20 vì mong muốn góp phần vào hành trình đưa sách Việt ra thế giới. Trong 2 năm qua, vì ảnh hưởng của dịch bệnh, các hội sách lớn trên thế giới gần như không thể tổ chức, một số chuyển sang hình thức trực tuyến. Lần này, Hội sách bản quyền quốc tế Bangkok được tổ chức trực tiếp là cơ hội để chúng tôi giới thiệu sách Việt và gặp gỡ những người làm sách từ các nước.

Chúng tôi chọn giới thiệu 50 đầu sách ở nhiều chủ đề gồm văn học dành cho người lớn - thiếu nhi, sách giáo dục, kinh tế, làm đẹp, thiền... Chúng tôi mong muốn mang đến sự kiện đa dạng các đầu sách để các đơn vị làm sách quốc tế có cái nhìn tổng quan, đa chiều về sách Việt và giúp họ có thể đưa ra quyết định mua bản quyền nhanh chóng hơn”.

Tác phẩm
Tác phẩm tiếp theo của tác giả Nguyễn Ngọc Tiến được giới thiệu tại Hội sách bản quyền quốc tế Bangkok sắp tới

Trong Hội sách bản quyền quốc tế Bangkok lần này, Chibooks đã được mời tham gia và đặt gian hàng tại D05/9. Đơn vị cho biết sẽ tham gia hội thảo chuyên đề Tăng cường giao dịch bản quyền sách thời kỳ hậu COVID-19, cùng các đại diện nhà xuất bản nước ngoài khác tham gia gặp gỡ Hội Xuất bản Thái Lan (PUBAT), trao đổi về các vấn đề hợp tác xuất bản chặt chẽ hơn trong khu vực Đông Nam Á.

Hội sách sẽ chia thành 6 khu cụ thể gồm khu sách thiếu nhi và truyền thông giáo dục, khu sách giáo dục, khu sách ngoại văn, khu sách cũ, khu Book Wonderland (truyện tranh dành cho lứa tuổi teen), khu sách tổng hợp. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra 30 cuộc triển lãm các chủ đề nhằm giới thiệu văn hóa, lịch sử và một số chủ đề đặc biệt.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI