Dụ người ham "của lạ" vào nhà nghỉ để cướp

30/07/2013 - 15:23

PNO - PNO – Thấy ông Kha đeo nhiều nhẫn vàng, Thanh bàn với bạn gái dụ ông Kha vào nhà nghỉ “tâm sự” để cướp nhẫn vàng của ông Kha.

 Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Thị Huyền Trang (20 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Trang và Trần Đức Thanh (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng tại phường Bửu Hòa (TP.Biên Hòa). Trong thời gian sống tại đây, “vợ chồng” Trang có quen biết với ông Kha (52 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, Biên Hòa).

Thấy ông Kha đeo nhiều nhẫn vàng nên Thanh cùng bạn gái bàn nhau cướp tài sản của ông này. Theo kế hoạch, Trang sẽ làm “chim mồi” để dụ ông Kha vào nhà nghỉ “tâm sự” để cướp.

Ngày 26/7, Trang gọi điện thoại rủ ông Kha đi ăn và hát karaoke. Vì quen biết nên ông Kha đồng ý ngay. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Trang cùng “con mồi” vào một nhà nghỉ ở phường Bửu Hòa “tâm sự”.

Khi “cặp đôi” cách nhà nghỉ chừng 50m thì Thanh cùng một người (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy xuất hiện, vượt lên đạp xe ông Kha làm nạn nhân ngã xuống đường, dùng dao khống chế, lấy băng keo bịt miệng, cướp 2 nhẫn vàng rồi tẩu thoát.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Kha đã đến Công an TP.Biên Hòa trình báo. Ngay sau đó, công an đã bắt giữ Trang.

Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại.

Minh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI