Du lịch thế giới khó trở lại bình thường trước năm 2024

19/01/2022 - 11:30

PNO - Hôm 18/1, Tổ chức Du lịch Thế giới cho biết, sớm nhất cho đến năm 2024, lượng khách du lịch trên khắp thế giới dự kiến ​​sẽ không trở lại mức như trước đại dịch.

 

 

Ở châu Âu và châu Mỹ, lượng du khách nước ngoài lần lượt tăng 19% và 17% vào năm 2021. ẢNH: REUTERS
Tại châu Âu và châu Mỹ, lượng du khách nước ngoài lần lượt tăng 19% và 17% vào năm 2021

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới của cơ quan Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Madrid, biến thể Omicron rất dễ lây lan sẽ "phá vỡ sự phục hồi" của ngành du lịch vào đầu năm 2022 - sau khi năm 2021 đạt mức tăng trưởng 4% so với năm 2020. Năm 2020, doanh thu ngành du lịch giảm 72% so với năm 2019.

“Tốc độ phục hồi vẫn còn chậm và không đồng đều giữa các khu vực trên thế giới do mức độ hạn chế đi lại, tỷ lệ tiêm chủng và lòng tin của khách du lịch là khác nhau”, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết trong một thông cáo báo chí.

Ở châu Âu và châu Mỹ, lượng du khách nước ngoài lần lượt tăng 19% và 17% vào năm 2021.

Tuy nhiên, ở Trung Đông, lượng khách đến đã giảm 24% vào năm 2021, trong khi ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tỷ lệ này thấp hơn 65% so với mức năm 2020 và giảm 94% so với mức trước đại dịch.

Tuyên bố cho biết các chuyên gia du lịch "nhìn thấy triển vọng tốt hơn" vào năm nay, sau bất ổn trong những tháng đầu vì làn sóng Omicron.

Cơ quan này dự đoán, trong năm nay, lượng khách quốc tế sẽ tăng từ 30% đến 78% nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức của năm 2019.

Hầu hết các chuyên gia nói rằng họ không thấy lượng khách du lịch sẽ quay trở lại mức trước đại dịch cho đến ít nhất là năm 2024. Tuy nhiên, nhiều quốc gia phụ thuộc vào du lịch đang háo hức chờ đợi mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

"Đóng góp kinh tế của ngành du lịch vào năm 2021 (tính bằng tổng sản phẩm quốc nội trực tiếp của ngành du lịch) ước tính đạt 1,9 ngàn tỷ USD, cao hơn mức 1,6 ngàn tỷ USD vào năm 2020, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với giá trị trước đại dịch là 3,5 ngàn tỷ USD", báo cáo cho biết.

Trọng Trí (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI