Du lịch Nhật Bản quá tải, vẫn muốn đón thêm khách Việt

06/03/2026 - 13:33

PNO - Tại Hội thảo kết nối, xúc tiến du lịch Nhật Bản năm 2026 tại TPHCM diễn ra ngày 6/3, bà Matsumoto – Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam - đánh giá tiềm năng thu hút còn rất lớn khi 80% người Việt chưa đến Nhật Bản.

Theo bà Matsumoto, các chương trình du lịch đến Nhật Bản hiện chủ yếu tập trung vào những điểm đến nổi tiếng và các mùa cao điểm như mùa hoa anh đào (tháng 3 - 4) và mùa lá đỏ (tháng 10 - 11)...

Sự tập trung quá mức theo khu vực và thời điểm đang trở thành thách thức lớn đối với Nhật Bản - quốc gia đã đón khoảng 42 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm. Tình trạng này gây nên áp lực tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng.

Du khách tham quan và chụp ảnh tại công viên Tambara (Nhật Bản).
Du khách tham quan và chụp ảnh tại công viên hoa oải hương Tambara (Gunma, Nhật Bản). Ảnh: JNTO

Theo số liệu của JNTO, năm 2025 có khoảng 678.500 lượt khách Việt Nam đến Nhật Bản, tăng 9,2% so với năm trước và là năm thứ ba liên tiếp lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Riêng tháng 1/2026 ghi nhận 52.800 lượt khách, tăng 4,7% so với cùng kỳ, cho thấy thị trường tiếp tục khởi đầu tích cực.

Đại diện JNTO thông tin về các cung đường, điểm đến mới tại Hội thảo kết nối, xúc tiến du lịch Nhật Bản năm 2026. Ảnh: Quốc Thái
Đại diện JNTO thông tin về các cung đường, điểm đến mới tại Hội thảo kết nối, xúc tiến du lịch Nhật Bản năm 2026. Ảnh: Quốc Thái

Ở chiều ngược lại, ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - cho biết, Nhật Bản luôn được xác định là thị trường khách trọng điểm đối với Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng. Đồng thời, Nhật Bản cũng là điểm đến được du khách Việt Nam quan tâm hàng đầu.

Năm 2024, TPHCM đón khoảng 300.000 lượt khách Nhật Bản, tăng lên gần 385.000 lượt vào năm 2025, liên tục nằm trong top 6 thị trường khách quốc tế lớn nhất của thành phố. Giai đoạn 2022 - 2025, lượng khách Nhật Bản đến TPHCM tăng trưởng trung bình khoảng 28% mỗi năm, dù vẫn chưa đạt mức như trước đại dịch.

Khách sạn ở trung tâm TPHCM trung bày nghệ thuật sáng tạo, lấy cảm hứng từ tinh thần hiếu khách Nhật Bản Omotenashi
Khách sạn ở trung tâm TPHCM trưng bày tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ Omotenashi - tinh thần hiếu khách đặc trưng của Nhật Bản. Ảnh: Quốc Thái

Theo ông Hòa, trong chiến lược phát triển mới, du lịch được xác định là một trong những trụ cột quan trọng nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút khách Nhật Bản, trong đó có việc cải thiện chính sách visa, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển hạ tầng phục vụ du lịch.

TPHCM cũng có lợi thế trong phát triển du lịch MICE nhờ hệ thống hạ tầng hội nghị - triển lãm hiện đại cùng chính sách hỗ trợ đặc thù cho phân khúc này. Bên cạnh đó, các công trình hạ tầng trọng điểm như Hầm Thủ Thiêm và tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên được xem là biểu tượng hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và mở ra không gian trải nghiệm du lịch mới.

Trong thời gian tới, TPHCM cũng sẽ khuyến khích các hãng hàng không tăng tần suất và mở thêm đường bay thẳng kết nối thành phố với nhiều địa phương của Nhật Bản, qua đó tạo thuận lợi cho việc trao đổi khách du lịch giữa hai bên.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI