Dự kiến thi lớp Mười sớm, trường THCS tăng tốc ôn tập cho học sinh

06/03/2026 - 06:22

PNO - TPHCM dự kiến thi lớp Mười trước kỳ thi tốt nghiệp, rơi vào ngày 1 - 2/6/2026. Trong bối cảnh này, các trường THCS đã chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học để học sinh không bị động về kiến thức, ổn định tâm lý.

Giảm áp lực khi thi sớm

TPHCM hiện có 171.733 học sinh lớp Chín ở cả 3 khu vực. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM - cho biết, thành phố sẽ tuyển ít nhất 70% học sinh lớp Chín vào học lớp Mười công lập thông qua kỳ thi tuyển sinh, tương đương hơn 120.000 học sinh.

Học sinh lớp Chín Trường THCS Phước Bình trong giờ học môn tiếng Anh
Học sinh lớp Chín Trường THCS Phước Bình trong giờ học môn tiếng Anh

Trong bối cảnh Bộ GD-ĐT dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 11 - 12/6, Sở GD-ĐT TPHCM dự kiến tiến hành kỳ thi tuyển sinh lớp Mười ngay sau khi học sinh hoàn thành chương trình học. Theo đó, học sinh sẽ thi tuyển vào đầu tháng Sáu thay vì cuối tháng Sáu như dự định trước đó. Phương án này nhằm giảm tải áp lực tinh thần, tránh việc các em phải kéo dài thời gian ôn tập thêm gần 1 tháng.

Phương án thi sớm nhận được sự đồng thuận từ giáo viên, phụ huynh lẫn học sinh. Ông Cao Đức Khoa - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành) - cho hay: việc học và thi liền mạch sẽ giúp học sinh giữ được nhịp học, tránh tâm lý mệt mỏi vì phải chờ đợi kéo dài.

Cũng theo ông, từ đầu học kỳ II, giáo viên 3 môn toán, ngữ văn và tiếng Anh đã triển khai hình thức vừa dạy bài mới, vừa ôn tập, “chốt” dần các nội dung trọng tâm trong chương trình thi lớp Mười.

“Dự kiến khoảng cuối tháng Tư, trường sẽ kết hợp ôn tập cho kỳ kiểm tra cuối học kỳ II và kỳ thi tuyển sinh. Kết thúc kiểm tra học kỳ, căn cứ vào quỹ thời gian còn lại trên lớp, giáo viên sẽ củng cố kiến thức, luyện tập theo dạng đề thi để giúp học sinh làm quen với cấu trúc, cách làm” - ông nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ông Đinh Phú Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú) - cũng cho rằng, phương án thi sớm rất phù hợp. Bởi theo quy định, tháng Sáu nằm ngoài khung năm học nên trường không có kinh phí tổ chức ôn tập, chi trả tiền lương cho giáo viên. Nhưng nếu không ôn tập thì học sinh rất dễ quên kiến thức, hoặc phải theo học bên ngoài tốn kém.

Ông nói thêm: “Nếu kỳ thi tuyển sinh diễn ra theo lịch của Sở GD-ĐT, học sinh sẽ có khoảng 1 tháng để ôn luyện vì một số nội dung học tập đã kết thúc vào cuối tháng Tư. Cách làm này được duy trì ổn định qua nhiều năm và mang lại hiệu quả”.

Đẩy mạnh luyện đề

Hiện nay, các trường THCS đang tổ chức ôn thi tuyển sinh cho học sinh theo Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT quy định về dạy thêm, học thêm, tương đương 2 tiết/môn/tuần. Đồng thời, nhiều trường chủ động đẩy nhanh tiến độ giảng dạy, lồng ghép việc ôn tập ngay trong quá trình dạy học để học sinh sẵn sàng cho kỳ thi.

Bà Nguyễn Đoan Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định) - cho biết: một số môn học có 2 tiết/tuần ở học kỳ I, nhưng sang học kỳ II chỉ còn 1 tiết/tuần. Trường tận dụng quỹ thời gian này để ôn luyện cho học sinh miễn phí. Trường còn tổ chức các lớp phụ đạo cho học sinh có học lực hạn chế vào cuối tuần. Nội dung ôn tập bám sát cấu trúc đề minh họa của Sở GD-ĐT. Giáo viên cũng tập trung rèn cho học sinh kỹ năng làm bài, đọc và phân tích đề để các em không bỡ ngỡ khi đi thi.

Ngoài ra, trường tiếp tục đẩy mạnh hình thức học tập, giao bài tập trực tuyến thông qua hệ thống LMS. Học sinh chủ động làm bài, những nội dung chưa nắm vững có thể trao đổi với giáo viên. Vị hiệu trưởng thông tin: “Thầy cô vừa dạy, vừa động viên các em học chắc từng phần kiến thức. Ví dụ, môn tiếng Anh sẽ tập trung rèn cấu trúc ngữ pháp và từ vựng; môn ngữ văn chú trọng kỹ năng đọc hiểu và viết, môn toán là các dạng bài thực tế. Khi đã biết rõ dạng đề, các em sẽ tự tin hơn khi bước vào phòng thi”.

Tương tự, bà Thái Vân Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Phước Bình (phường Phước Long) - cho hay: từ học kỳ II, trường tăng 2 tiết/tuần với 3 môn ngữ văn, toán, tiếng Anh nhằm củng cố và tăng cường kiến thức cho học sinh lớp Chín. Thầy cô cũng biên soạn tài liệu, tổng hợp đề thi của các năm trước và đề thi minh họa để học sinh rèn luyện thêm. Thông qua đó, các em quen dần với hình thức và cấu trúc đề thi. Về mặt tinh thần, trong các buổi chào cờ, giáo viên đều nhắc nhở, động viên các em cố gắng học tập, sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới.

“Vì là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập nên mức độ cạnh tranh sẽ tăng. Do đó, học sinh không được chủ quan mà phải nỗ lực nhiều hơn. Các em chỉ cần bám sát hướng dẫn của thầy cô, nghiêm túc ôn tập, làm bài cẩn thận thì hoàn toàn có thể đạt được kết quả tốt nhất” - ông Đinh Phú Cường khuyên học sinh.

Bảo đảm quyền dự thi lớp Mười cho mọi học sinh

Từ tháng Ba, các trường THCS đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng sau THCS; đồng thời tư vấn cho học sinh lớp Chín lựa chọn nguyện vọng vào các trường THPT phù hợp. Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh vào lớp Mười theo hướng thực chất, bám sát năng lực học tập và điều kiện hoàn cảnh của từng học sinh, tuyệt đối không chạy theo tỉ lệ đậu lớp Mười công lập.

Hoạt động tư vấn của nhà trường và giáo viên chỉ mang tính định hướng, hỗ trợ, giúp phụ huynh và học sinh nhận diện đúng năng lực học tập của bản thân. Sở nghiêm cấm mọi hình thức vận động học sinh từ bỏ quyền tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp Mười công lập. Quyền quyết định dự thi, lựa chọn các hướng học khác sau THCS hay đăng ký nguyện vọng vào trường THPT nào hoàn toàn thuộc về phụ huynh và học sinh.


Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI