Du khách đến Huế tăng mạnh trong 3 ngày Tết

03/02/2014 - 07:48

PNO - Đến 10 giờ sáng 2/2 (tức mồng 3 Tết Giáp Ngọ 2014), thống kê chưa đầy đủ từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014, ngành du lịch đón khoảng 60.000 khách du lịch (trong đó...

Đến 10 giờ sáng 2/2 (tức mồng 3 Tết Giáp Ngọ 2014), thống kê chưa đầy đủ từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014, ngành du lịch đón khoảng 60.000 khách du lịch (trong đó hơn 40.000 khách quốc tế) lưu trú và tham quan tại Thừa Thiên - Huế. Công suất phòng các khách sạn đạt hơn 90% tăng mạnh so với dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Các khách sạn đều tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, phục vụ ẩm thực, các tour du lịch tham quan di tích cố đô Huế trong các ngày Tết. Nhiều khách sạn tổ chức tiệc đón Giao thừa, dịch vụ ẩm thực mang đậm hương vị Huế với các món đặc trưng Tết như bánh tét, bánh chưng, dưa món, mứt gừng trong thực đơn các bữa ăn của khách…

Du khach den Hue tang manh trong 3 ngay Tet
Khách quốc tế tham quan Điện Thái Hòa tại Đại nội Huế sáng mồng 3 Tết Giáp Ngọ 2014.

Tại TP Huế và các huyện thị, ngoài việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, trong 3 ngày Tết Giáp Ngọ, quần thể di tích cố đô Huế mở cửa miễn phí phục vụ cán bộ, nhân dân trong nước đến tham quan.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện các hoạt động văn hóa, giải trí trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ như: triển lãm “Ngựa và Long Mã” tại Trường lang, Đại Cung Môn, Đại Nội Huế; Lễ dựng Nêu tại Thế Miếu - khu vực Đại Nội, Điện Long An và các điểm di tích khác; Biểu diễn chương trình Cầu Truyền hình chào đón năm mới 2014 tại Quảng trường Ngọ Môn - Kỳ Đài Huế; biểu diễn lân sư rồng tại sân điện Thái Hòa; tổ chức các trò chơi cung đình và dân gian tại khu vực sau điện Thái Hòa; tổ chức biểu diễn múa lân tại Ngọ Môn. Biểu diễn và trình diễn võ thuật tại sân điện Thái Hòa- Đại Nội Huế; biểu diễn chương trình nghệ thuật Nhã nhạc, Múa Cung đình tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế. Duy trì biểu diễn Nhã nhạc, Múa Cung đình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường và các hoạt động đổi gác, trình tấu Đại nhạc, Tiểu nhạc tại khu vực Đại Nội, Huế…

Trong khi đó, khắp nơi trên 9 huyện, thị, thành phố Huế còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ phục vu người dân và du khách như Hội Hoa Xuân 2014, Lễ hội đu tiên, Lễ hội Cầu ngư, các buổi triển lãm tranh... Các hoạt động thể dục thể thao diễn ra trong dịp tết nguyên đán như cờ tướng - cờ người, bài chòi, chọi gà, thi nhảy bao bố, vật tay, đua ghe, đấu vật…

* Bình Thuận nhộn nhịp khách du xuân

Ngay sáng mùng 2 Tết (1/2) hầu hết các bãi biển ở thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đều đông nghịt khách. Bên cạnh tiếp tục là điểm đến được khách chọn lựa du xuân, Phan Thiết đón lượng khách tăng đột biến còn do thời tiết những ngày đầu năm Giáp Ngọ thật ấm áp.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 8 ngày từ mùng 29 đến mùng 6 tết Phan Thiết (Bình Thuận) sẽ đón khoảng 68.800 lượt khách, trong đó có khoảng 28.200 lượt khách quốc tế đến tham quan và đón tết tại khu du lịch cao cấp Hàm Tiến. Rất nhiều chương trình xuân phục vụ khách đã được tổ chức như: ẩm thực xuân, biểu diễn nghệ thuật Lân-Sư-Rồng mừng năm mới, tổ chức cho khách quốc tế thi gói bánh chưng, hái lộc đầu năm, lì xì chúc phúc…

Tại các khu vực khác của thành phố như Hòn Rơm, Mũi Né, Suối Tiên, Đồi cát bay, Tiến Thành bình quân mỗi ngày đón gần 15.000 lượt khách đến vui chơi, giải trí. Riêng khu vui chơi Suối Cát với chương trình hoạt động xuân phong phú và nhiều chương trình vui chơi, giải trí mới lạ bình quân mỗi ngày thu hút khoảng 10.000 lượt khách đến. Ngoài biển, tại một số điểm tham quan như chùa Núi Tà Cú, Dinh Thầy Thím, Chùa Phật Quang, Chùa Ông, Chùa Hang…những ngày tết luôn có rất đông người dân địa phương lẫn du khách đến viếng, mỗi nơi đón xấp xỉ 8.000 - 10.000 khách mỗi ngày. Ít nhất có hơn 60.000 lượt khách đến tham quan, du xuân tại các thắng cảnh của phố biển.

Mặc dù lượng khách đến rất đông nhưng giá cả phòng nghỉ và dịch vụ tại các khu du lịch cao cấp chỉ tăng khoảng 5%. Còn tại các khu du lịch cộng đồng ở Hòn Rơm, Mũi Né, Tiến Thành hay trung tâm thành phố Phan Thiết giá cả đã tăng gần 30%.

Giá cả tăng vọt cũng là tình hình chung tại hệ thống nhà hàng, quán ăn ở trung tâm thành phố. Theo ghi nhận của chúng tôi, dù giá cả đã tăng gấp đôi nhưng các quán ăn, nhà hàng có phục vụ hải đặc sản ở đường Tuyên Quang, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngọc Thạch luôn trong tình trạng quá tải!

Theo VĂN THẮNG - NGUYÊN VŨ (Sài Gòn Giải Phóng)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI