Đòi tiền bảo kê bất thành, 'giang hồ làng' ném đá, quậy hiệu buôn

13/11/2019 - 15:43

PNO - Bực tức vì xin tiền bảo kê bất thành, Long dùng gạch ném vỡ tủ kính, quậy phá hiệu buôn của người dân ở thôn.

Ngày 13/11, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Long (SN 1998, thôn Liên Thuận, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc), về tội Cưỡng đoạt tài sản và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Doi tien bao ke bat thanh, 'giang ho lang' nem da, quay hieu buon
Đối tượng Long tại cơ quan điều tra

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó, Long đến tiệm tạp hóa ở thôn Liên Thuận hỏi mua nợ một thùng bia, nhưng nữ chủ quán không đồng ý. Bực tức, Long ném thùng bia xuống đất, hăm dọa, đòi hành hung chủ quán, sau đó cướp một thùng bia bỏ đi.

Một lát sau, đối tượng mang mã tấu quay lại, đuổi nhiều người ở quán. Sau đó vài ngày, Long tiếp tục đến một hiệu buôn ở thôn Liên Thuận xin tiền bảo kê. Khi chủ hiệu buôn từ chối, Long nhặt viên gạch ném vào tủ trưng bày, làm vỡ nhiều tấm kính. Bị hại đến trình báo tại Công an xã, Long bị bắt ngay sau đó.

Hạ Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI