Đôi chân kêu cứu vì áp lực dồn dập

06/03/2026 - 06:21

PNO - Đứng bếp kéo dài trong những ngày tết, đi giày cao gót du xuân và ăn uống thiếu lành mạnh đã khiến nhiều phụ nữ phải đến bệnh viện vì 2 chân đau nhức do suy giãn tĩnh mạch.

Khi đôi chân không được nâng niu

Mấy ngày nay, chị N.L.A. - 32 tuổi, ngụ phường Bình Quới, TPHCM - thấy 2 bắp chân sưng vù, cảm giác như kiến bò, kim châm vào cuối ngày. Các mạch máu nhỏ li ti nổi dày đặc ở vùng cổ chân, bàn chân. Đến Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM khám, chị được chẩn đoán tình trạng suy tĩnh mạch đã bước vào giai đoạn tiến triển.

Một trường hợp bị suy giãn tĩnh mạch chân đang được siêu âm tại Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM - ẢNH: Đ.H.
Một trường hợp bị suy giãn tĩnh mạch chân đang được siêu âm tại Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM - ẢNH: Đ.H.

Trước đó, chị A. đi xe khách hơn 30 tiếng từ một tỉnh phía Bắc vào lại TPHCM để kịp làm việc ngày đầu năm. Khi nghỉ tết ở quê, chị thường xuyên ngồi xếp bằng chơi bài cùng gia đình, kết hợp với chế độ ăn nhiều thực phẩm mặn như dưa muối, giò chả, bánh chưng gây tích nước và tăng cân nhanh. Quá trình sinh hoạt này cùng với việc phải ngồi bất động nhiều giờ trên xe khách đã khiến hệ tuần hoàn chi dưới của chị bị đình trệ nghiêm trọng.

Còn chị T.L.V. - 28 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa, TPHCM - tới Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM khám trong tình trạng các búi tĩnh mạch nổi rõ sau những ngày diện áo dài cùng giày cao gót 10cm để chụp ảnh du xuân. Trước đó, bệnh nhân đã được chẩn đoán bị giãn tĩnh mạch, bác sĩ khuyên tránh mang giày cao gót.

Thế nhưng, trong những ngày tết chị vẫn đi giày cao gót và di chuyển liên tục. Áp lực trọng tâm dồn lên mũi chân quá lâu khiến các van tĩnh mạch bị quá tải, máu ứ đọng, gây ra phù nề ở mắt cá, bàn chân kèm theo sự thay đổi màu sắc da vùng cẳng chân.

Dù đã nghỉ ngơi sau tết nhưng cảm giác nặng chân và đau nhức vẫn kéo dài. Bác sĩ xác định bệnh chị đã bước vào giai đoạn tiến triển, nếu không can thiệp ngay bằng bài tập vận động và nén ép tĩnh mạch sẽ dễ dẫn đến viêm tĩnh mạch nông, huyết khối hoặc chảy máu do giãn vỡ tĩnh mạch.

Suốt tuần qua, cô P.T.T.T. - 40 tuổi, ngụ phường Bình Trưng Tây, TPHCM - bị tình trạng chuột rút bàn chân thường xuyên về đêm, mắt cá chân sưng phù và đau nhức dữ dội. Vốn đã bị suy tĩnh mạch sâu 2 chân, những ngày tết, cô vẫn đứng liên tục trong bếp nấu ăn.

Có những lúc đứng quá lâu khiến chân của cô tê rần, nặng trịch. Chính điều này là yếu tố thúc đẩy bệnh tiến triển nặng. Đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh khám, bác sĩ phải kê thuốc hỗ trợ thành mạch, tư vấn cho cô dùng vớ y khoa và gối kê chân khi ngủ.

Điều trị đúng cách để tránh biến chứng

Bác sĩ Nguyễn Nhật Minh (Khoa Phẫu thuật lồng ngực - mạch máu, Bệnh viện Lê Văn Thịnh) cho biết, sau kỳ nghỉ tết, lượng bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch tới khám tăng khoảng 30% so với thông thường. Hầu hết bệnh nhân là bà nội trợ và các chị em đang trong độ tuổi lao động.

Tương tự, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Ly Châu - Trưởng khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM - cũng cho biết, sau tết, lượng bệnh nhân đến khám liên quan đến suy giãn tĩnh mạch chi dưới tăng khoảng 20 - 30% so với ngày thường, đa phần là nữ giới.

Trước thực trạng này, bác sĩ Nguyễn Thị Ly Châu nhấn mạnh việc thay đổi lối sống, sử dụng vớ y khoa và dùng thuốc trợ tĩnh mạch là những phương pháp điều trị bệnh hiệu quả. Tại Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, bước đầu tiên bệnh nhân sẽ được áp dụng các phương pháp điều trị không dùng thuốc như tập vận động trị liệu, nén ép tĩnh mạch chi dưới bằng máy hoặc vớ y khoa và tư vấn thay đổi lối sống khoa học.

Trong trường hợp các biện pháp bảo tồn này không làm giảm triệu chứng, người bệnh sẽ được hướng dẫn phối hợp các can thiệp sâu hơn từ chuyên khoa phẫu thuật mạch máu. Tùy vào mức độ suy giãn qua kết quả siêu âm Doppler, bác sĩ sẽ chỉ định tiêm xơ tĩnh mạch, điều trị bằng sóng cao tần hoặc tia laser.

Với những ca xuất hiện biến chứng nặng, các kỹ thuật ngoại khoa như phẫu thuật Stripping hay phẫu thuật Muller sẽ được thực hiện nhằm loại bỏ triệt để các đoạn tĩnh mạch tổn thương, từ đó giải quyết tình trạng ứ trệ tuần hoàn và ngăn ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn vết loét trong suy tĩnh mạch mạn tính.

Bác sĩ Nguyễn Nhật Minh đặc biệt lưu ý về tình trạng nhiều người tự ý mua vớ y khoa trên mạng. Đã có trường hợp dùng vớ băng ép quá chật cản trở lưu thông máu, dẫn đến nguy cơ máu ứ trệ tạo huyết khối cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe. Ngược lại, nếu đeo vớ quá lỏng sẽ không đem lại hiệu quả điều trị, làm trì hoãn thời gian can thiệp đúng cách và kịp thời.

Vớ y khoa có nhiều loại, chia theo từng giai đoạn bệnh và người dùng, như phụ nữ mang thai, người trẻ hay người già với lực siết phù hợp để co được tĩnh mạch mà không ảnh hưởng tới động mạch. Do đó, người dân cần khám và được tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa để đảm bảo can thiệp đúng hướng, tránh biến chứng cục máu đông nguy hiểm.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI