Độc đáo thánh đường bằng đá trăm tuổi giữa “vựa lúa” xứ Nghệ

07/05/2022 - 13:53

PNO - Nhà thờ cao 28m, dài 37m được xây dựng theo kiến trúc Gothic Pháp từ hơn 100 năm trước giữa vựa lúa lớn nhất của Nghệ An.

 

Clip: Nhà thờ đá trăm tuổi độc nhất xứ Nghệ
Nhà thờ xứ Bảo Nham được xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 7.000m2 ở xã Bảo Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) từ năm 1888. Sau 6 năm xây dựng, năm 1904, ngôi thánh đường này chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Nhà thờ xứ Bảo Nham được xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 7.000m2 (ở xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) từ năm 1888. Sau 6 năm xây dựng, năm 1904, ngôi thánh đường này chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Theo người dân, thời điểm đó, một linh mục người Pháp khi đến đây truyền đạo đã chọn Bảo Nham làm nơi xây dựng ngôi thánh đường này. Nhà thờ được xây dựng theo mô hình nhà thờ Luoxo, kiến trúc Gothic Pháp.
Theo người dân, thời điểm đó, một linh mục người Pháp khi đến đây truyền đạo đã chọn Bảo Nham làm nơi xây dựng ngôi thánh đường này. Nhà thờ được xây dựng theo mô hình nhà thờ Luoxo, kiến trúc Gothic Pháp.
Nhà thờ Bảo Nham có chiều dài 37m, rộng 14m với điểm cao nhất trên đỉnh tháp chuông là 28m.
Nhà thờ Bảo Nham có chiều dài 37m, rộng 14m với điểm cao nhất trên đỉnh tháp chuông là 28m.
Toàn bộ vật liệu được sử dụng để xây dựng được lấy từ vùng núi Thanh Hóa. Từng viên đá sau khi được vận chuyển về đều được cắt gọt tỉ mỉ thành từng viên đá hình chữ nhật theo kích thước khác nhau trước khi dùng để xây dựng nên ngôi thành đường độc đáo hoàn toàn bằng đá này.
Toàn bộ vật liệu được sử dụng để xây dựng được lấy từ vùng núi Thanh Hóa. Từng viên đá sau khi được vận chuyển về đều được cắt gọt tỉ mỉ thành hình chữ nhật với kích thước khác nhau để xây dựng nên ngôi thánh đường độc đáo hoàn toàn bằng đá này.
Điểm nhấn của nhà thờ là một cột thu lôi có hình một con gà, được làm bằng chất liệu hợp kim antimon với khả năng xoay theo chiều gió. Cổng chào phía trước nhà thời cũng được làm bằng đá, bên trên đặt tượng hai con sư tử bằng đá được chạm khắc tinh tế.
Điểm nhấn của nhà thờ là cột thu lôi có hình con gà, được làm bằng chất liệu hợp kim antimon với khả năng xoay theo chiều gió. Cổng chào phía trước nhà thờ cũng được làm bằng đá, bên trên đặt tượng hai con sư tử bằng đá được chạm khắc tinh tế.
Hệ thống tháp chuông của nhà thờ bao gồm 3 quả chuông được làm bằng đồng với trọng lượng lần lượt là 800kg, 400kg và 180kg.
Hệ thống tháp chuông của nhà thờ bao gồm 3 quả chuông được làm bằng đồng với trọng lượng lần lượt là 800kg, 400kg và 180kg.
Ngoài tháp chuông, trên hệ thống mái nhà thờ còn có 24 tháp nhỏ bằng bằng đá, mỗi tháp nhỏ cao 2,5m.
Ngoài tháp chuông, trên hệ thống mái nhà thờ còn có 24 tháp nhỏ bằng bằng đá, mỗi tháp nhỏ cao 2,5m.
Di chuyển vào bên trong thánh đường, du khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp trang nghiêm, tráng lệ với hình ảnh mái vòm nhọn hình bán viên.
Di chuyển vào bên trong thánh đường, du khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp trang nghiêm, tráng lệ với hình ảnh mái vòm nhọn hình bán viên.
Hệ thống cột trụ trong nhà thờ cũng được làm hoàn toàn bằng đá. Những tảng đá lớn hình chữ nhật, hình tròn được ghép khéo léo với nhau tạo thành một cột trụ vững chắc.
Hệ thống cột trụ trong nhà thờ cũng được làm hoàn toàn bằng đá. Những tảng đá lớn hình chữ nhật, hình tròn được ghép khéo léo với nhau tạo thành một cột trụ vững chắc.
Từng ô cửa sổ bằng kính được họa những bức tranh mang biểu tượng và hình các vị Thánh Công giáo được bố trí dọc hai bên hông nhà thờ tạo thêm điểm nhấn cho ngôi thánh đường này.
Từng ô cửa sổ bằng kính được họa những bức tranh mang biểu tượng và hình các vị thánh Công giáo được bố trí dọc hai bên hông nhà thờ tạo thêm điểm nhấn cho ngôi thánh đường này.
Hệ thống cầu thang lên gác lửng bên trong nhà thờ khá hẹp do được lắp ghép bằng đá.
Hệ thống cầu thang lên gác lửng bên trong nhà thờ khá hẹp do được lắp ghép bằng đá.
Trải qua hơn 100 năm tồn tại, hiện một số điểm mạch nối các viên đá đã bắt đầu bong tróc, được người dân trám lại bằng xi măng.
Trải qua hơn 100 năm tồn tại, hiện một số điểm mạch nối các viên đá đã bắt đầu bong tróc, được người dân trám lại bằng xi măng.
Đến nay, ngôi thánh đường này không còn đủ sức chứa để sinh hoạt cho giáo dân địa phương. Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn quyết giữ lại ngôi thánh đường này, chọn một vị trí mới để xây dựng nhà thời mới rộng rãi hơn.
Đến nay, ngôi thánh đường này không còn đủ sức chứa để sinh hoạt cho giáo dân địa phương. Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn quyết giữ lại ngôi thánh đường này, chọn một vị trí mới để xây dựng nhà thờ rộng rãi hơn.
Được xem là ngôi thánh đường bằng đá độc nhất xứ Nghệ, nhà thờ đá Bảo Nham trở thành điểm tham quan, check-in của nhiều người dân khi có dịp ghé qua địa phương này.
Được xem là ngôi thánh đường bằng đá độc nhất xứ Nghệ, nhà thờ đá Bảo Nham trở thành điểm tham quan, check-in của nhiều người dân khi có dịp ghé qua địa phương này.
Cách nhà thờ đá Bảo Nham chừng 300m, một lèn đá cao sừng sững vẫn tồn tại dù nằm ngay giữa khu dân cư đông đúc. Từ lâu nay, lèn đá này trở thành điểm tham quan hấp dẫn của du khách thập phương, nơi nghỉ mát lý tưởng của người dân địa phương.
Cách nhà thờ đá Bảo Nham chừng 300m, một lèn đá cao sừng sững vẫn tồn tại dù nằm ngay giữa khu dân cư đông đúc. Từ lâu nay, lèn đá này trở thành điểm tham quan hấp dẫn của du khách, là nơi nghỉ mát lý tưởng của người dân địa phương.
Lèn Bảo Nham có vị trí khá cao, du khách có thể đưa mắt ra xa chiêm ngưỡng vẻ đẹp trù phú của những mái nhà làng quê cũng như cánh đồng lúa bao la của huyện lúa Yên Thành.
Lèn Bảo Nham có vị trí khá cao, từ đây, du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp trù phú của những mái nhà làng quê cũng như cánh đồng lúa bao la của huyện lúa Yên Thành.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI