Đoàn đại biểu TPHCM thăm, chúc Tết các vị chức sắc tôn giáo tại TPHCM

14/01/2020 - 20:36

PNO - Chiều 14/1, Đoàn đại biểu thành phố do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các vị chức sắc tôn giáo tại TPHCM

Đoàn đã đến thăm và chúc Tết tại Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi.

Chủ tịch UBND TPHCM chúc Tết linh mục Phan Khắc Từ - Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo TPHCM
Chủ tịch UBND TPHCM chúc Tết linh mục Phan Khắc Từ - Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo TPHCM - Ảnh: Hiếu Nguyễn

Trong các cuộc trò chuyện với các vị chức sắc tôn giáo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong báo cáo một số thành tựu của thành phố trong năm 2019.

Trong năm qua, tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 8,32%, cao hơn so với năm 2018 (8,3%). Hoạt động thu ngân sách của thành phố đạt kết quả tích cực, ước tính hơn 400.000 tỷ đồng, đạt 102,71% dự toán, tăng 8,29% so cùng kỳ. Năng suất lao động của TPHCM cao gấp 2,98 lần cả nước. Thu nhập bình quân của người dân là 7.000 USD/người.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành  Phong nhận được lì xì từ hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Vĩnh Nghiêm
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhận được lì xì từ hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Vĩnh Nghiêm - Ảnh: Hiếu Nguyễn

Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ, dù năm 2019 có rất nhiều khó khăn nhưng thành phố vẫn luôn phát triển, nhiều chỉ tiêu tưởng khó đạt nhưng đã hoàn thành, thậm chí vượt. Trong kết quả chung này, có sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, trong đó có các tín đồ tôn giáo.

Chủ tịch UBND TP.HCM thăm hỏi sức khỏe Mục sư  Thái  Phước Trường – Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam)
Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi sức khỏe Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) - Ảnh: Hiếu Nguyễn

Trong năm 2020, TPHCM tiếp tục triển khai mô hình đô thị thông minh, tập trung vào giải quyết các vấn đề giao thông; môi trường; an ninh trật tự…

Nhận lời chúc Tết của Chủ tịch UBND TPHCM, các vị chức sắc tôn giáo đều bày tỏ niềm vui vì nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố.

Hòa thượng Thích Hiển Tu – Phó Thư ký Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ chùa Phật học Xá lợi cầu mong cho đất nước  được thanh bình
Hòa thượng Thích Hiển Tu – Phó thư ký Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ chùa Phật học Xá Lợi - cầu mong cho đất nước được thanh bình - Ảnh: Hiếu Nguyễn

Hòa thượng Thích Hiển Tu – Phó thư ký Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ chùa Phật học Xá Lợi (quận 3, TPHCM) - 98 tuổi vẫn khỏe mạnh minh mẫn lắng nghe lời chúc Tết của Chủ tịch UBND TPHCM. Đại lão hòa thượng Thích Hiển Tu sau khi nhận lời chúc sức khỏe sống lâu hơn trăm tuổi đã cầu mong cho đất nước được thanh bình; lãnh đạo thành phố đầy đủ sức khỏe để lo cho dân, cho nước.

Cũng trong chiều ngày 14/1, đoàn đại biểu do Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu làm trưởng đoàn cũng đến thăm và chúc tết cán bộ nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Giám đốc bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Tri Thức cám ơn lãnh đạo thành phố đã đến thăm và chúc mừng
Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Nguyễn Tri Thức cám ơn lãnh đạo thành phố đã đến thăm và chúc tết - Ảnh: Tam Nguyên

Báo cáo với đoàn đại biểu, ông Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết: “Với mong muốn người nhà và bệnh nhân được đón cái tết sum vầy, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thống kê danh sách và hỗ trợ phương tiện đưa bệnh nhân có mong muốn về quê ăn tết được về quê. Sau tết, bệnh viện sẽ có kế hoạch đón bệnh nhân vào điều trị như trước đó”.

Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho biết, từ khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực, số ca cấp cứu nhập viện vì rượu bia giảm rõ rệt.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu chia sẻ: “Nghị định 100/2019/NĐ-CP được rất nhiều người dân đồng tình, thực hiện. Bệnh viện Chợ Rẫy là nơi nhận áp lực rất lớn vì bệnh nhân từ các mọi nơi đổ về. Mong rằng năm nay, số tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia sẽ giảm, đặc biệt là đêm giao thừa”.

Hiếu Nguyễn - Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI