Điều trị thành công cho bé gái không thể đại tiện từ lúc chào đời

12/01/2026 - 14:31

PNO - Bệnh nhi này đã phải chịu đựng tình trạng không thể đi đại tiện tự nhiên trong suốt 30 tháng kể từ khi chào đời.

Ngày 12/1, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh cho biết đã phẫu thuật điều trị thành công cho bé gái mắc bệnh đại tràng bẩm sinh phức tạp. Trước đó, bệnh nhi này đã phải chịu đựng tình trạng không thể đi đại tiện tự nhiên trong suốt 30 tháng kể từ khi chào đời.

Bệnh nhi là một bé gái 30 tháng tuổi, đến từ Campuchia, nhập viện trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, chỉ nặng gần 10kg (thiếu khoảng 5kg so với tiêu chuẩn lứa tuổi).

Theo chia sẻ từ gia đình, ngay từ lúc lọt lòng, bé đã gặp khó khăn trong việc đại tiện. Suốt hơn 2 năm, em phải duy trì sự sống bằng thuốc sổ, trung bình 5-7 ngày mới có thể đi cầu một lần, nhưng lượng chất thải ra rất ít.

Trước khi đến Việt Nam, gia đình đã đưa bé đi thăm khám tại 6 bệnh viện khác nhau nhưng tình trạng không thuyên giảm. Do chất thải tích tụ lâu ngày không thể thoát ra ngoài, cơ thể bé thường xuyên bị nhiễm độc, dẫn đến chán ăn, quấy khóc liên tục và thể trạng suy kiệt.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, các bác sĩ đã tiến hành bơm thuốc cản quang và chụp CT để đánh giá hệ tiêu hóa. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy đoạn ruột từ đại tràng sigma xuống trực tràng của bé hoàn toàn không có nhu động.

Đáng chú ý, phần ruột phía trên bị giãn nở mất kiểm soát, đường kính đo được lên tới 12cm (trong khi ở trẻ bình thường chỉ khoảng 2cm). "Túi phân" khổng lồ này gây áp lực lớn lên các cơ quan nội tạng, khiến bệnh nhi luôn trong tình trạng đau đớn và suy giảm thể lực trầm trọng. Bệnh nhi được chẩn đoán mắc bệnh lý đại trực tràng vô hạch bẩm sinh (Hirschsprung).

Bệnh nhi được xuất viện trong niềm vui mừng của gia đình và bác sĩ (ảnh BVCC)
Bệnh nhi được xuất viện trong niềm vui mừng của gia đình và bác sĩ. Ảnh: BVCC

Ca phẫu thuật được điều hành trực tiếp bởi ThS.BSCK2 Lê Thanh Quang - Trưởng khoa Ngoại. Trong ca mổ kéo dài 150 phút, ê-kíp đã áp dụng kỹ thuật nội soi dựa trên phương pháp Swenson (kỹ thuật "vàng" trong điều trị bệnh Hirschsprung).

Các bác sĩ sẽ bóc tách và cắt bỏ hoàn toàn đoạn trực tràng và đại tràng không có hạch thần kinh (đoạn ruột bị liệt, không thể co bóp). Sau đó, đoạn ruột lành phía trên sẽ được kéo xuống và nối trực tiếp với ống hậu môn. Phương pháp này giúp tái thiết lập khả năng tống xuất phân tự nhiên cho trẻ.

Theo ThS.BSCK2 Lê Thanh Quang, thách thức lớn nhất là thể trạng bệnh nhi quá yếu, khiến việc gây mê trở nên rủi ro. Các bác sĩ phải phẫu tích tỉ mỉ từng milimet để tránh tổn thương mạch máu và các dây thần kinh lân cận, đồng thời giữ áp lực bơm vào ổ bụng ở mức cực thấp để đảm bảo an toàn cho bé.

Ca mổ rất thành công, sức khỏe bệnh nhi chuyển biến tích cực. Chỉ 1 ngày sau phẫu thuật, bé đã có thể đi đại tiện bình thường (khoảng 4 lần/ngày), bắt đầu ăn ngủ ngon và không còn quấy khóc. Sau 5 ngày theo dõi, bệnh nhi đã được xuất viện trong niềm hạnh phúc của gia đình.

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nếu thấy trẻ táo bón kéo dài 5-7 ngày, cần đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa sớm để tránh các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Trâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI