“Điểm may xanh” góp phần giúp Côn Đảo trong lành

10/11/2025 - 07:08

PNO - Ngoài may túi lớn, các chị còn tận dụng những mẩu nhỏ để may túi đựng bình nước, may bóp.

“Điểm may xanh” là mô hình mà Hội LHPN đặc khu Côn Đảo (TPHCM) thực hiện được hơn năm qua. Hoạt động góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường và tạo sinh kế cho hội viên, gầy dựng nguồn quỹ hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Góp phần thay đổi thói quen

Thay vì dùng túi ni lông, gần 1 năm qua, chị Tống Thị Kim Hoa ở khu dân cư số 6, đặc khu Côn Đảo, thường mang túi tái chế được may từ những tấm pano, áp phích để đi chợ. Chị Hoa nói: “Túi được may từ pano, áp phích nên rất chắc chắn, có khả năng chống nước nên rất tiện lợi, đi chợ về giặt qua là sạch sẽ. Sử dụng túi tái chế là góp phần bảo vệ môi trường”.

Cán bộ Hội LHPN đặc khu Côn Đảo và các mẫu túi vừa được may từ pano, áp phích
Cán bộ Hội LHPN đặc khu Côn Đảo và các mẫu túi vừa được may từ pano, áp phích

Tại văn phòng Hội LHPN đặc khu Côn Đảo, ngày nào những chiếc túi tái chế xinh xắn, chắc chắn, với nhiều màu sắc cũng được đưa về từ các “điểm may xanh”. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Chủ tịch Hội LHPN đặc khu Côn Đảo - cho hay, những tấm pano, áp phích làm bằng bạt phủ nhựa rất dày dặn, chắc chắn. Nếu chỉ treo tại một sự kiện nào đó rồi bỏ đi thì rất lãng phí, trong khi mình có thể tái chế để sử dụng. Nghĩ thế, tháng 7/2024, khi Côn Đảo thực hiện đề án kinh tế tuần hoàn, hội LHPN ở đây đã đăng ký một số mô hình, trong đó có tái chế pano, áp phích thành giỏ đi chợ phục vụ cuộc sống hằng ngày, nhằm giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường.

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo khẳng định, trước đây, chị em khi đi chợ thường mang về nhà hàng chục chiếc túi ni lông. Nay, với túi pano tái chế, họ chỉ cần đem một túi, vừa tiện lợi, gọn gàng, vừa bền đẹp.

Hưởng ứng phong trào giảm nhựa của Hội LHPN đặc khu, chị Trần Thu Cúc - khách du lịch từ Quảng Ngãi - cho biết, chị cũng đã mua 2 chiếc túi xách được may từ pano ở Côn Đảo để đi chợ và đựng quà lưu niệm.

Tạo sinh kế cho hội viên

Hơn 1 năm qua, Hội LHPN đặc khu Côn Đảo vận động những chị em biết nghề may tranh thủ thời gian để may thêm túi xách. Hội trích một phần nhỏ kinh phí từ đề án kinh tế tuần hoàn và vận động xã hội hóa từ các cá nhân, tập thể để hỗ trợ chị em. Đến nay, hội đã xây dựng được 5 “điểm may xanh”.

Vì được làm từ bạt nhựa dày nên việc may túi không dễ, phải là thợ có tay nghề mới thực hiện được. Đường kim, mũi chỉ cũng phải tỉ mỉ, đúng kỹ thuật để túi được bền chắc và có tính thẩm mỹ cao. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - ở khu dân cư số 8, một trong những thợ may được hội chọn làm “điểm may xanh” - cho biết: “Khi cắt may, tôi thường nương theo từng tấm pano và hình ảnh trên đó để tạo ra những sản phẩm bền, đẹp và có thể còn làm cả nhiệm vụ tuyên truyền”.

Phụ nữ đặc khu Côn Đảo tuyên truyền về bảo vệ môi trường,  sử dụng giỏ nhựa, giỏ tái chế đi chợ, nhằm hạn chế sử dụng  túi ni lông, đồ nhựa dùng 1 lần
Phụ nữ đặc khu Côn Đảo tuyên truyền về bảo vệ môi trường, sử dụng giỏ nhựa, giỏ tái chế đi chợ, nhằm hạn chế sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng 1 lần

Ngoài may túi lớn, các chị còn tận dụng những mẩu nhỏ để may túi đựng bình nước, may bóp. Tại “điểm may xanh” khu dân cư số 9, những chiếc túi xinh xắn vẫn đều đặn ra đời, tạo nên một vòng đời mới cho những tấm pano từ đôi tay của người thợ - chị Trần Thị Kiều. “Nhờ hội phụ nữ tạo điều kiện nên tôi vừa cắt may quần áo, vừa cắt may giỏ tái chế để có thêm thu nhập. Trung bình mỗi ngày tôi cắt may từ 10-30 cái” - chị Kiều nói.

Sản phẩm được hội đem tặng chị em và bán để gây quỹ. Tính đến nay, hội đã may được hơn 800 chiếc giỏ các loại, với giá bán khoảng 25.000-30.000 đồng/chiếc. “Số tiền thu được từ mô hình này đã gần 20 triệu đồng, chúng tôi dùng để hỗ trợ các chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội cũng dành ra 200 cái để đựng nhu yếu phẩm trao tặng” - bà Nguyễn Thị Thu Thảo cho biết thêm.

Khi thực hiện mô hình “Tái chế pano, áp phích thành giỏ đi chợ”, Hội LHPN đặc khu Côn Đảo đã ký kết với 9 chi hội về việc vận động cán bộ hội, hội viên và người dân dùng giỏ tái chế đi chợ, nói không với rác thải nhựa, nhằm hướng đến việc loại bỏ hoàn toàn túi ni lông.

Tùng Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI