Đi làm thuê, người phụ nữ nghèo chết thảm trên cầu

27/10/2019 - 14:32

PNO - Trên đường từ Bến Tre sang Tiền Giang làm thuê như mọi ngày, bà Phan Thị Ngọc L. bị tai nạn giao thông khi đổ dốc cầu Rạch Miễu.

Di lam thue, nguoi phu nu ngheo chet tham tren cau
Hiện trường vụ tai nạn trên cầu Rạch Miễu

Khoảng 5g30 sáng 27/10, bà Phan Thị Ngọc L. - sinh năm 1966, ngụ tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre - điều khiển chiếc xe máy mang biển số 71.C1-012.08 lưu thông từ tỉnh Bến Tre qua tỉnh Tiền Giang để làm thuê. Khi đổ dốc cầu Rạch Miễu, xe bà L. va chạm với xe máy do một thanh niên điều khiển, chạy cùng chiều.

Bà L. ngã xuống mặt cầu, chết tại chỗ. Người thanh niên được đội bảo vệ cầu chuyển đi cấp cứu tại một bệnh viện ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Di lam thue, nguoi phu nu ngheo chet tham tren cau
Thi thể bà L. bên cạnh một chiếc xe gắn máy trong vụ tai nạn.

Theo người dân, gia cảnh bà L. rất khó khăn. Hằng ngày, bà L. phải chạy xe máy từ  nhà mình ở xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre sang tận tỉnh Tiền Giang để làm thuê, đi và về tổng cộng 100km.

Di lam thue, nguoi phu nu ngheo chet tham tren cau
Lực lượng chức năng rất vất vả để hướng dẫn điều tiết giao thông sau vụ tai nạn

Thời gian qua, trên cầu Rạch Miễu, thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do lưu lượng phương tiện dày đặc, mặt cầu lại quá chật hẹp, người điều khiển phương tiện giành đường, phóng nhanh vượt ẩu, không đảm bảo khoảng cách an toàn…

Di lam thue, nguoi phu nu ngheo chet tham tren cau
Tình trạng kẹt xe nghiêm trọng thường xuyên xảy ra tại Cầu Rạch Miễu và Quốc lộ 60 - một trong những tuyến giao thông huyết mạch tại Đồng bằng sông Cửu Long.


Thái Bình - Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI