Đi cắt cỏ, người phụ nữ đứt lìa cẳng

04/09/2025 - 16:51

PNO - Chiều 4/9, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa tiếp nhận người bệnh nữ bị tai nạn lao động đứt lìa bàn chân do máy cắt cỏ.

Bệnh
Bệnh nhân đứt lìa cẳng chân được nối lại

Bệnh nhân là chị V.T.H. (41 tuổi) quê ở Vị Xuyên, Tuyên Quang (tỉnh Hà Giang trước đây). Trong một lần đi làm nương, chị H. bị lưỡi máy cắt cỏ văng trúng, cắt đứt rời cẳng chân phải.

Bệnh nhân đã may mắn được người làm cùng ga rô và chuyển đến Bệnh viện đa khoa Hà Giang. Sau đó, cẳng chân đứt rời đã được bảo quản lạnh chuyển cùng bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau 9 giờ đứt lìa.

Đáng lưu ý, do thời gian được chuyển đến viện muộn so với yêu cầu trồng nối lại chi thể, nên các bác sĩ đã phải cân nhắc rất kỹ.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Vịnh - Khoa Phẫu thuật chi trên và Vi phẫu thuật của bệnh viện - chia sẻ, ngoài tỉ lệ thành công thấp thì nguy cơ nhiễm độc sau trồng chi thể là rất cao, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.

Tuy nhiên, với nỗ lực của các bác sĩ, ê-kip phẫu thuật vẫn quyết định tiến hành trong thời gian nhanh nhất có thể.

Kết quả, ca mổ đã thành công, sau 1 tuần, bệnh nhân đã khỏe mạnh và có thể cử động được các ngón chân.

Bác sĩ Nguyễn Quang Vịnh cũng khuyến cáo thời gian vàng lý tưởng để nối chi thể bị đứt rời là 6 giờ tính từ lúc bị đứt đến lúc các bác sĩ thực hiện nối lại mạch cấp máu cho phần chi thể đứt rời.

Với phần chi đứt lìa, người sơ cứu rửa bằng nước sạch (nước đun sôi để nguội) hoặc nước muối sinh lý. Không được rửa bằng xà phòng hoặc hóa chất. Sau đó, phần chi thể đứt lìa được bọc kín bằng gạc hoặc vải sạch (chú ý không bọc quá dày) rồi cho vào túi ni lông, buộc kín miệng túi để nước không thấm vào.

Phân chi thể này được bảo quản trong phích đá nhưng tránh tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh. Sau đó, nạn nhân cần được nhanh chóng chuyển đến các bệnh viện có khả năng trồng nối.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI