Đi Cần Giờ sẽ không phải 'lụy' phà Bình Khánh

01/04/2017 - 11:24

PNO - Nhằm tạo động lực phát triển huyện Cần Giờ, kết nối thuận tiện với trung tâm TP. HCM, lãnh đạo thành phố đã đồng ý về chủ trương việc xây dựng cầu Cần Giờ.

Cầu Cần Giờ sẽ được xây dựng để thay thế phà Bình Khánh hiện hữu, cầu có điểm đầu kết nối với đường 15B và điểm cuối kết nối với đường Rừng Sác. Đường Rừng Sác cũng được đầu tư nâng cấp, mở rộng.

Di Can Gio se khong phai 'luy' pha Binh Khanh
Đường đi Cần Giờ sẽ thông suốt khi có cầu Cần Giờ

Liên danh Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam sẽ tham gia đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu liên danh tổ chức thiết kế cầu Cần Giờ phải mang tính độc đáo, đặc sắc, phù hợp với cảnh quan, tạo điểm nhấn ấn tượng cho du khách khi đến Cần Giờ.

Về hình thức đầu tư, lãnh đạo TP HCM chỉ đạo liên danh nghiên cứu thực hiện theo hình thức PPP, trong đó có thể thực hiện hợp đồng BT kết hợp BOT và phương thức thanh toán cho nhà đầu tư ưu tiên dùng quỹ đất trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Cầu có bề rộng 40m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, vận tốc thiết kế 60km/h,

Minh Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI