Đền thờ Vua Mai Hắc Đế trở thành di tích quốc gia đặc biệt

04/02/2023 - 09:52

PNO - Trong lễ kỷ niệm 1310 năm khởi nghĩa Hoan Châu, tỉnh Nghệ An đã đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế.

Tối 3/2, tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 1.310 năm khởi nghĩa Hoan Châu (713 - 2023) và Khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai năm 2023 tại huyện Nam Đàn.

Điều đặc biệt trong dịp lễ hội Đền Vua Mai năm nay, Đền thờ Mai Hắc Đế vinh dự được đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trao Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An - Ảnh: Khánh Trung
Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch trao Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An - Ảnh: Khánh Trung

Tại chương trình, sau khi lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa công bố Quyết định số 1649/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đối với Đền thờ Vua Mai Hắc Đế, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trao Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế đến lãnh đạo tỉnh và huyện Nam Đàn.

Vua Mai Hắc Đế tên thật là Mai Thúc Loan, sinh năm 670, sinh ra và lớn lên tại làng Ngọc Trừng, Hoan Châu (nay thuộc huyện Nam Đàn, Nghệ An). Năm 713, ông phất cờ khởi nghĩa ở Hoan Châu, lật đổ ách đô hộ của nhà Đường lập nên nhà nước Vạn An (713 - 722).

Nhiều hoạt động thể thao tại lễ hội Đền Vua Mai thu hút đông đảo người dân tới xem - Ảnh: Khánh Trung
Nhiều hoạt động thể thao tại lễ hội Vua Mai thu hút đông đảo người dân tới xem - Ảnh: Khánh Trung

Tưởng nhớ công lao Vua Mai, nhân dân đã xây lăng mộ và lập miếu thờ tại huyện Nam Đàn. Trải qua hơn 13 thế kỷ tồn tại, lăng mộ của ông luôn được nhân dân giữ gìn chu đáo. 

Hàng năm, tại di tích diễn ra 2 kỳ lễ trọng là lễ hội Vua Mai từ ngày 13 - 16/1 (âm lịch) và lễ giỗ Vua Mai ngày 16/9 (âm lịch). Ngoài phần lễ, lễ hội Đền Vua Mai còn diễn ra nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian… thu hút đông đảo người dân địa phương tới xem.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI