Đến Huế thưởng lãm làng nghề truyền thống của Việt Nam

27/04/2021 - 14:17

PNO - Hàng chục làng nghề truyền thống sẽ có mặt tại vùng đất cố đô trong Lễ hội Nghề truyền thống Huế - Tinh hoa nghề Việt vào tháng 6 tới đây.

Các làng nghề sẽ có mặt trong lễ hội lần này gồm có: làng dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp (Ninh Thuận), làng thổ cẩm Hoa Tiến (Nghệ An), làng dệt lụa Hội An (Quảng Nam), làng nghề sơn mài khảm trai Chuyên Mỹ (Phú Xuyên, Hà Nội), làng đậu bạc Định Công (Hà Nội), làng hoa giấy Thanh Tiên (Thừa Thiên - Huế), làng gốm Bàu Trúc (Ninh Thuận), làng rèn Đa Sỹ (Hà Nội)... 

Điểm nhấn của Lễ hội Nghề truyền thống Huế 2021 tập trung vào định hướng thiết kế sáng tạo đương đại, đưa nghề thủ công truyền thống Việt Nam đến gần hơn với cuộc sống thường nhật. Các yếu tố được nhấn mạnh gồm sáng tạo - văn hóa - thủ công. Theo đó, các làng nghề, nghệ nhân, doanh nghiệp được khuyến khích mang đến lễ hội những sự sáng tạo mới mẻ nhưng vẫn dựa trên nền tảng những giá trị văn hóa truyền thống. 

Hoa giấy Thanh Tiên là một trong những làng nghề nổi tiếng của Huế
Hoa giấy Thanh Tiên là một trong những làng nghề nổi tiếng của Huế

Du khách không chỉ được nhìn ngắm những hiện vật mà còn được tìm hiểu về lịch sử của làng nghề cũng như các công đoạn nhất định để tạo ra sản phẩm trong không gian lễ hội. 

Nếu như những lần trước, lễ hội chỉ diễn ra một khoảng thời gian ngắn thì nay kéo dài gần 1 tháng, từ 29/5-26/6. Các sự kiện được triển khai ở nhiều không gian, địa điểm với mỗi tuần/sự kiện thay vì diễn ra gói gọn trong tuần như các kỳ tổ chức trước đây.

Lễ hội cũng là dịp thu hút khách du lịch cũng như quảng bá hình ảnh Huế, Việt Nam. 

Lễ hội có khoảng 40 chương trình biểu diễn, quy tụ nhiều nghệ sĩ và nghệ nhân. Các sự kiện chính có thể kể đến: cuộc thi thiết kế sản phẩm thủ công, trại sáng tác điêu khắc, tuần lễ áo dài, lễ tế Tổ, trưng bày trang phục cổ triều Nguyễn, đêm nhạc Trịnh Công Sơn, lễ hội ẩm thực… với sự tham gia của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, Trịnh Hoàng Diệu, Kenny Thái, họa sĩ Lê Thiết Cương, nhạc sĩ Quốc Trung, biên đạo múa Trần Ly Ly, ban nhạc Bức Tường, nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân, ca sĩ Tùng Dương, nhóm nhảy Lyricist...

Bên cạnh đó, người dân Huế và du khách còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động như: sân khấu thao diễn cung thuật thời Nguyễn, trình diễn ảo thuật đường phố, biểu diễn thư pháp, thả diều, cờ người… 

Địa điểm, không gian tổ chức lễ hội sẽ tập trung khu vực đường đi bộ hai bờ sông Hương, trục không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi và một số khu vực trung tâm thành phố Huế...

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI