Đề xuất xây 30 công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC

12/06/2025 - 06:11

PNO - UBND tỉnh Kiên Giang đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư thực hiện khoảng 30 công trình để phục vụ cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027 diễn ra ở TP Phú Quốc, với tổng mức đầu tư 220.352 tỉ đồng.

Trong số 30 công trình, dự án mà UBND tỉnh Kiên Giang đề xuất xây dựng, có 18 dự án đầu tư công với tổng vốn khoảng 52.300 tỉ đồng; 12 dự án đầu tư ngoài ngân sách, tổng vốn khoảng 168.052 tỉ đồng. Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang - cho biết, để tiếp đón khoảng 12.000-15.000 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC (Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương), Phú Quốc cần từ 15-20 khách sạn 5 sao, trong đó có ít nhất 30 phòng dành cho nguyên thủ quốc gia, 50 phòng dành cho bộ trưởng và quan chức cấp cao và cần thêm nhiều cơ sở lưu trú đạt chuẩn 3-4 sao để phục vụ nhà đầu tư, đại diện các tập đoàn kinh tế.

Những năm gần đây, Phú Quốc được nhiều du khách quốc tế lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng
Những năm gần đây, Phú Quốc được nhiều du khách quốc tế lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng

Trước đó, ngày 17/5, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã ký quyết định giao UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan để chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Chính phủ đồng ý hỗ trợ 70% ngân sách trung ương cho các dự án đầu tư công, như hồ chứa nước ngọt (gồm hồ Cửa Cạn và Dương Đông 2), trung tâm hội nghị APEC, các tuyến đường kết nối, dự án chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị thông minh… với tổng vốn đầu tư khoảng 20.166 tỉ đồng.

Làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang ngày 21/4, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng, Tuần lễ cấp cao APEC 2027 là sự kiện chính trị, ngoại giao đặc biệt quan trọng của quốc gia. Đây là cơ hội lớn để Phú Quốc bứt phá, phát triển xứng tầm, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh Kiên Giang và của đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Với tầm quan trọng đó, việc chuẩn bị cho sự kiện này phải gắn liền với kế hoạch phát triển TP Phú Quốc, phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành điểm đến đẳng cấp quốc tế, nằm trong nhóm 10 hòn đảo lớn và hấp dẫn nhất thế giới.

Phó thủ tướng yêu cầu chia các dự án, công trình thành 2 nhóm lớn, trong đó ưu tiên đầu tư nhóm các dự án cấp bách, trực tiếp phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027, đồng thời có phương án khai thác hiệu quả, sử dụng lâu dài các công trình sau khi hội nghị kết thúc.

Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đình Thiên - Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ - cho biết, APEC 2027 là thời cơ lớn để khẳng định vị thế chiến lược của Việt Nam, cũng như đưa Phú Quốc trở thành trung tâm hợp tác kinh tế và giao thương toàn cầu. Với sự góp mặt của rất đông đại biểu quốc tế, sự kiện này sẽ kéo theo dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ, thúc đẩy các lĩnh vực du lịch, bất động sản, dịch vụ phát triển. Tuy nhiên, với khối lượng công việc đồ sộ, thời gian chuẩn bị gấp rút nên Chính phủ cần trao quyền chủ động nhiều hơn nữa cho UBND tỉnh Kiên Giang, rút ngắn quy trình thủ tục để sớm triển khai thực hiện, hoàn thành các dự án ưu tiên.

Theo ông Bùi Quốc Thái, để kích cầu và thu hút du khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng, UBND tỉnh Kiên Giang đề xuất với các bộ, ngành trung ương tham mưu Chính phủ có chính sách visa mang tính đột phá, như nâng thời hạn miễn thị thực lên 180 ngày cho người nước ngoài trực tiếp đến TP Phú Quốc; miễn thị thực 45 ngày cho công dân các nước khi bay trực tiếp đến Phú Quốc, sau đó được đến các địa phương khác trong nước mà không phải làm các thủ tục khác.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI