Đề nghị làm rõ trách nhiệm của cơ quan công an

14/03/2014 - 11:13

PNO - PN - Hôm qua (13/3) Tổng cục Phòng chống tội phạm (Tổng cục VI - Bộ Công an) cho biết, liên quan đến vụ em Lưu Vĩnh Đạt bị bắt cóc sau đó bị nghi phạm cho vào bao tải thả trôi sông, cơ quan này đã chỉ đạo Văn phòng cơ quan CSĐT trực...

Trước đó, ngày 12/3, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1633/VPCP, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm Chính phủ, giao: Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ thủ phạm để xử lý nghiêm trước pháp luật. Đồng thời Phó Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung mà báo chí phản ánh về việc cơ quan công an vào cuộc điều tra chậm chạp, thiếu nhiệt tình…

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, nếu đúng như báo chí phản ánh thì phải kiểm điểm, xử lý thật nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo có liên quan. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo Bộ Công an cần chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm trong toàn lực lượng công an.

Như Báo Phụ Nữ đã thông tin, liên quan đến vụ án trên, cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã bắt giữ nghi can Nguyễn Kim An (SN 1995, quê Bình Thuận, tạm trú Q.Tân Bình). Bước đầu, An khai báo đã một mình thực hiện hành vi bắt cóc, sau đó phi tang nạn nhân xuống sông Sài Gòn, đoạn ở cầu Phú Mỹ, Q.7. Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.

 Phạm Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI