Dạy trẻ biết cách phòng, chống xâm hại

04/01/2021 - 16:26

PNO - Dạy trẻ không ghi tên, lớp trên cặp sách, giữ khoảng cách hơn một cánh tay với người lạ, người thân quen lâu ngày không gặp... để bảo vệ an toàn.

Ngày 4/1, Hội LHPN phường 4, quận Gò Vấp, phối hợp tổ chức hoạt động truyền thông kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em, chủ đề “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Hướng dẫn trẻ kỹ năng ứng xử nhanh trong các tình huống không an toàn cho trẻ
Hướng dẫn trẻ kỹ năng ứng xử nhanh trong các tình huống không an toàn 

1.600 học sinh Trường Tiểu học Hanh Thông đã chăm chú lắng nghe những câu chuyện mà thạc sĩ Lê Hồng Vịnh chia sẻ.

Để giúp trẻ em biết và nhớ các kỹ năng phòng, chống xâm hại cho trẻ em tiểu học, bà Vịnh đã gợi chuyện bằng hình ảnh, tranh vẽ để chỉ cho các bé về các bộ phận riêng tư; những trường hợp đụng chạm an toàn và  không an toàn, gây khó chịu hoặc làm đau trẻ…

Hoạt động truyền thông kỹ năng phòng, chống xâm hại cho trẻ
Truyền thông về kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em

Theo thạc sĩ Vịnh, cần trang bị, hướng dẫn cho trẻ các phương pháp phòng vệ bản thân như không ghi tên, lớp trên cặp sách, giữ khoảng cách hơn một cánh tay với người lạ, người thân quen lâu ngày không gặp, quan sát nhanh xung quanh nơi có thể chạy đến kêu cứu, xả tất cả các vòi nước nếu bị bắt cóc cho người ở ngoài thấy đến cứu, tấn công vào các vị trí: cằm, hông, cơ quan sinh dục đối tượng xấu... trong trường hợp bất khả kháng.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI