Đất nhà ở riêng lẻ được thổi phồng thành dự án nghỉ dưỡng cao cấp

22/03/2021 - 17:33

PNO - Khu đất nhà ở riêng lẻ, hoàn thành đấu giá từ 10 năm trước đang được Khaitin Group thổi phồng thành khu biệt thự nghỉ dưỡng.

Khu đất được quảng cáo thổi phồng này nằm ở đường vào Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng ở thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).

Khu đất được ngăn cách bằng một căn nhà khá lớn nằm ở giữa; phía trước tiếp giáp với đường bê-tông, mặt sau là khu đồi trồng cây. Khu vực này vừa mới san gạt, đào mương nước nham nhở.

Lãnh đạo xã Thủy Bằng xác nhận đây chỉ là Khu đất đấu giá nhà ở riêng lẻ
Lãnh đạo xã Thủy Bằng xác nhận đây chỉ là khu đất đấu giá nhà ở riêng lẻ

Thế nhưng Công ty CP Tập đoàn Khải Tín (Khaitin Group, trụ sở tại khu Đô thị mới An Cựu, TP Huế) đã “gắn mác” cho khu đất này với danh xưng rất mỹ miều là dự án Park Hill Vilas - khu biệt thự nghỉ dưỡng nằm trong khu du lịch Thiên An, được thiết kế hiện đại, sang trọng, chỉ duy nhất 12 căn biệt thự có hồ bơi, không gian BBQ và nội thất sang trọng.

Theo giới thiệu, dự án do Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển Đất Vàng làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng, khởi công năm 2020 và hoàn thành năm 2021; Khaitin Group là đơn vị phát triển dự án.

CP Tập đoàn Khải Tín (Khải Tín Group) Thổi phòng tại Khu đất này
Công ty CP Tập đoàn Khải Tín thổi phồng khu đất nhà riêng lẻ thành khu nghỉ dưỡng

Thậm chí website của Khaitin Group còn "nổ" đây là khu đất "định danh độc bản, xứng tầm độc tôn", là tọa độ vàng - nơi "dòng chảy" thịnh vượng, nơi vùng đất mang trong mình "long mạch" phồn hoa chốn cố đô.

Lập nguyên một website parkhillvilas.vn để quảng cáo về dự án Park Hill Villas
Có hẳn một website quảng cáo về dự án Park Hill Villas với những lời giới thiệu có cánh

Ông Nguyễn Văn Khang, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Hương Thủy, cho biết sẽ tham mưu cho UBND thị xã để có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành kiểm tra, xử lý việc quảng cáo sai sự thật về dự án này.

Về phía địa phương, ông Lê Văn Thìn - Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) - khẳng định vị trí khu đất này được địa phương tổ chức bán đấu giá từ năm 2011-2012 với 12 lô, diện tích từ 350-480 m2/lô. "Trước đây khu đất này do xã quản lý, nhiều người đã trúng đấu giá và hiện một người đã xây dựng nhà ở từ lâu. Đây là khu quy hoạch nhà ở riêng lẻ, chẳng có dự án bất động sản biệt thự nghỉ dưỡng nào", ông Thìn khẳng định thêm.

Hiện, ngoài website của Khaitin Group, nhiều trang mạng khác cũng đang quảng cáo với dấu hiệu thổi phồng khu vực đất trên thành dự án biệt thự nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Trước đó, ngày 22/8/2020, do quảng cáo sai sự thật về công trình xây dựng tại số 67 đường Vạn Xuân (TP. Huế), Khaitin Group đã bị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt 100 triệu đồng.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI