Đào tạo kiến thức miễn phí về tài sản số cho người dân

10/12/2025 - 18:35

PNO - Chiều 10/12, Học viện VBI Academy kết hợp với Viện nghiên cứu phát triển TPHCM công bố chương trình Phổ cập tài sản số trong bối cảnh tài chính truyền thống dịch chuyển sang tài chính số ngày càng mạnh mẽ.

Những rủi ro về tài sản số không chỉ xảy ra với người mới, thiếu kinh nghiệm mà ngay cả với người đã
Những rủi ro về tài sản số không chỉ xảy ra với người mới, thiếu kinh nghiệm mà ngay cả với người đã am hiểu lĩnh vực công nghệ. Ảnh minh hoạ.

Người giàu kinh nghiệm cũng mất tài sản số như chơi

Theo bà Jlo Trần - giám đốc điều hành của VBI, những rủi ro về tài sản số hoá không chỉ xảy ra với những người mới, thiếu kinh nghiệm mà cả với những người vốn đã am hiểu về lĩnh vực công nghệ.

Cụ thể vào đầu tháng 11, một người vốn nhiều kinh nghiệm phát hiện mất tài sản số hoá. Sau đó, người này chuyển tài sản còn lại sang một số tài khoản, ví điện tử khác trên cùng 1 thiết bị và cũng mất sạch. Qua rà soát, người này cho biết đã từng xem phim trên một web phim lậu, và nhận được email yêu cầu đăng nhập. Không nghi ngờ, anh này vào thay đổi mật khẩu và vài ngày sau xảy ra sự việc trên.

Hiện nay, ngày càng nhiều người Việt có xu hướng đầu tư, chuyển đổi tài sản thành tài sản số. Vì thế, việc nâng cao nhận thức, kỹ năng số được xác định là việc quan trọng hàng đầu để tránh những rủi ro, đảm bảo sự phát triển bền vững.

Bà Jlo Trần (giữa) chia sẻ tại sự kiện vào chiều 10/12 tại TPHCM
Bà Jlo Trần (giữa) chia sẻ tại sự kiện vào chiều 10/12 tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Tùng

Đặt mục tiêu đào tạo kiến thức cho 1 triệu học viên về tài sản số

Chương trình đào tạo trên dự kiến tiếp cận 1 triệu học viên trong năm 2026, nhằm nâng cao năng lực số, tăng cường bảo vệ người dùng, thúc đẩy sự phát triển minh bạch và bền vững của hệ sinh thái tài sản mã hoá.

Chương trình cũng được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho sự ra mắt của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (IFC) tại TPHCM, góp phần xây dựng chuẩn năng lực, tiêu chuẩn an toàn tuân thủ và nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường tài chính số trong giai đoạn mới.

BTC cho biết, chương trình đào tạo này được tổ chức miễn phí với nguồn vốn xã hội hoá. Các đơn vị đồng hành, đối tác có sự hỗ trợ nhiệt tình nhằm giúp dự án vận hành tốt nhất có thể.

Chương trình tập trung vào 2 trụ cột cốt lõi nhằm chuẩn hóa năng lực cho cộng đồng trong nước: an toàn bảo mật (bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân, xác thực đa lớp, nhận diện rủi ro giao dịch…); tuân thủ pháp lý (nắm vững các quy định về luật định, các tiêu chuẩn pháp lý mới trong lĩnh vực tài sản mã hoá….).

Chương trình đào tạo có sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu
PGS.TS Nguyễn Hữu Huân (giảng viên cấp cao Đại học Kinh tế TPHCM; thành viên tổ tham mưu thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế IFC ở TPHCM) chia sẻ trong sự kiện. Ảnh: Nguyễn Tùng

Chương trình đào tạo 24/7, triển khai trên nền tảng giáo dục công nghệ OpenEdu, cho phép người học trên toàn quốc dễ dàng tiếp cận. Khóa học được thiết kế với các học phần chuyên sâu, ứng dụng mô hình E-Learning nhằm phổ cập kiến thức an toàn.

Những chuyên gia đồng hành cùng người học như: PGS.TS Nguyễn Hữu Huân (giảng viên cấp cao Đại học Kinh tế TPHCM; thành viên tổ tham mưu thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế IFC ở TPHCM), thạc sĩ Nguyễn Trúc Vân (Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế - xã hội TPHCM), tiến sĩ Nguyễn Thanh Hoà (Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM), chuyên gia Hiếu PC, thạc sĩ Lê Thanh Hải (Giám đốc Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế - Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM), luật sư Đào Tiến Phong…

Doanh nghiệp đang lãng phí tài sản số

Tại Hội thảo Quốc gia Thường niên lần II về bản quyền và quyền sao chép do Hội Khoa học Kinh tế và Quản lý TPHCM, Hiệp hội Quyền Sao chép Việt Nam (Vietrro), VCCI và một số đơn vị đồng tổ chức ngày 12/10, ông Hoàng Trọng Quang – Chủ tịch Vietrro – cho biết, dữ liệu, nội dung số, phần mềm, thương hiệu chính là “đất đai” của nền kinh tế mới.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn đang để giá trị này “ngủ yên”, không thể định lượng, gọi vốn hay thế chấp. Nguyên nhân là do thiếu “định danh”. Nếu không định danh rõ ràng quyền sở hữu trí tuệ, giá trị không thể xác lập, và vốn không thể huy động. Doanh nghiệp sở hữu tài sản lớn nhưng vẫn “nghèo” trên giấy tờ. Do đó, ông Quang cho rằng cần phải định danh quyền sở hữu.

Khi tài sản được định danh rõ ràng, doanh nghiệp mới có thể định giá, xác định dòng tiền, thời hạn khai thác, và từ đó ghi nhận trong báo cáo tài chính, thương lượng chuyển nhượng, góp vốn, hay thế chấp. Ông Quang kêu gọi doanh nghiệp rà soát, định danh mọi sáng tạo, nội dung số đang sở hữu, đồng thời hợp tác với các đơn vị để xây dựng hồ sơ pháp lý minh bạch.

Bà Lê Thị Minh Hằng – Giám đốc Trung tâm Pháp luật và Tác quyền (Lecoce) – dẫn nghiên cứu 70 - 90% giá trị doanh nghiệp hiện đại là vô hình. Ở Việt Nam, tỷ lệ này có xu hướng tăng nhanh cùng với sự phát triển của kinh tế số. Tuy nhiên, bà Hằng chỉ ra ba thực tế đáng lo ngại:

Thiếu định danh và chuẩn hóa: Nhiều đơn vị chưa có hệ thống nhận diện, mã hóa cho tài sản vô hình, khiến việc định giá, thương mại hóa trở nên bất khả thi.

Thiếu cơ chế cấp phép hợp pháp khi số hóa: Các trường học, thư viện muốn số hóa nhưng thiếu giấy phép tập thể, dẫn đến rủi ro pháp lý hoặc chi phí xin phép từng tác giả quá cao.

Giao dịch bản quyền manh mún, thiếu minh bạch: Việc thu – phân phối tiền bản quyền còn lỏng lẻo, nhiều nội dung bị sử dụng trái phép mà tác giả không được hưởng lợi.

Hậu quả là cả doanh nghiệp và ngành giáo dục đều chịu thiệt. Doanh nghiệp gặp “4 nỗi đau”: Không định danh được tài sản để gọi vốn; không chứng minh được quyền sở hữu khi bị sao chép; không đánh giá được giá trị tài sản vô hình; không tạo được doanh thu từ tài sản trí tuệ.

Trong khi đó, các trường học cũng đối mặt với 4 vấn đề: Thư viện số hóa nhưng không thể triển khai vì vướng bản quyền; học sinh - sinh viên dùng tài liệu không phép; giáo viên không được bảo vệ tác phẩm; nhà trường không có cơ chế quản trị tri thức hiệu quả. “Tất cả đều đến từ việc Việt Nam chưa có chuẩn cho tài sản vô hình” - bà Hằng nhận định.

Luật sư Phan Vũ Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ TPHCM – chỉ ra nghịch lý: giá trị vô hình chiếm tới 90% (theo S&P 500), nhưng thực tiễn tại Việt Nam đang vướng vào vòng lặp khó khăn do mâu thuẫn giữa khung pháp lý về “Định danh” và các rào cản về “Thực thi”. Hậu quả là tài sản số khó phát hành rộng rãi, không thanh khoản, và quyền sao chép không sinh lời.

Việt Nam đang là “điểm nóng” vi phạm bản quyền trong Top 3 Đông Nam Á, với thiệt hại kinh tế ước tính 350 – 500 triệu USD/năm. Khoảng 60% người dùng vẫn có thói quen tiêu thụ nội dung lậu.

Để thúc đẩy kinh tế sáng tạo, luật sư Tuấn đề xuất 2 hành động cấp thiết:

Thứ nhất, cần sớm có cơ chế “Sandbox mở rộng” cho nhóm tài sản số là Sở hữu trí tuệ và tách bạch không gian tài chính với không gian công nghệ, sở hữu trí tuệ.

Thứ hai, luật pháp cần quy định rõ việc sử dụng dữ liệu để huấn luyện AI thương mại phải được trả phí và có sự đồng ý của chủ sở hữu. “Nếu áp dụng ngoại lệ khai thác dữ liệu (TDM) quá rộng, các nhà sáng tạo nội dung Việt Nam sẽ mất kiểm soát tài sản” - ông Tuấn cảnh báo.

Thanh Hoa

Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI