Đánh vợ cũ gục tại chỗ rồi đi treo cổ tự tử vì ghen tuông

18/01/2018 - 09:03

PNO - Nghi ngờ có có người đến tán tỉnh vợ cũ, Tú đến dùng một thanh sắt đánh mạnh vào đầu khiến người này gục tại chỗ rồi đi ra một cây cầu treo cổ tự tử.

Ngày 18/1, đại tá Thái Khắc Thống – trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) xác nhận thông tin trên và cho biết nạn nhân đã được bệnh viện đưa về nhà do vết thương quá nặng.

Ba ngày trước, Trần Đình Tú (38 tuổi, trú xóm 3, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương) tìm đến nhà người vợ cũ của mình là bà Thoa (47 tuổi, trú xóm Đà Sơn, huyện Đô Lương) nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn ghen, Tú bất ngờ dùng một thanh sắt đánh mạnh vào đầu bà Thoa khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Tú chạy xe ra một cây cầu gần đó rồi treo cổ tự vẫn.

Nghe ồn ào mọi người chạy sang thì phát hiện bà Thoa bị thương nặng. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã được bệnh viện trả về do vết thương quá nặng, tiên lượng xấu.

Theo đại tá Thống, hai vợ chồng Tú đã ly hôn với nhau. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên là do Tú nghi ngờ vợ cũ của mình có người tán tỉnh dẫn đến ghen tuông.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI