Đang trên đường đi làm, người phụ nữ chạy vào bệnh viện kêu cứu rồi hôn mê

21/12/2019 - 20:59

PNO - Đang chạy xe đến chỗ làm, chị D. thấy ngực đau nhói nên rẽ xe vào Bệnh viện Quận Gò Vấp cầu cứu rồi rơi vào hôn mê ngay sau đó.

Ngày 21/12, Thượng tá - bác sĩ Vũ Đình Ân - Phó chủ nhiệm khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) - cho biết bệnh viện đã phối hợp với Bệnh viện Quận Gò Vấp cấp cứu thành công cho chị P.M.D. (37 tuổi, ở quận 12, TPHCM) bị nhồi máu cơ tim do tắc động mạch liên thất trước.

Theo bác sĩ Ân, khoảng 10g sáng 18/12/2019, chị D. đang trên đường đi làm thì cảm thấy khó chịu, mệt mỏi và đau tức ngực nên rẽ vào Bệnh viện Quận Gò Vấp cầu cứu. Tuy nhiên, chị chưa kịp vào khám thì lịm dần.

Thấy chị D. thở mệt, ôm ngực than đau, Bệnh viện Quận Gò Vấp lập tức đưa chị vào cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh của chị D. tiến triển quá nhanh, chị rơi vào hôn mê, tím tái, ngưng tim, ngưng thở, bác sĩ phải liên tục nhồi tim, sử dụng thuốc đặc trị, kích tim cho chị.

Dang tren duong di lam, nguoi phu nu chay vao benh vien keu cuu roi hon me
Chị D. đang được các bác sĩ theo dõi sát đề phòng tổn thương đa cơ quan và suy tim

Song song đó, ê-kíp bác sĩ bật báo động đỏ liên viện, gọi ngay đến Bệnh viện Quân y 175 nhờ hỗ trợ cấp cứu, lên phương án đưa chị D. đến tuyến trên ngay khi chị có nhịp tim trở lại.

Nhận được tin báo, Bệnh viện Quân y 175 chia thành nhiều ê-kíp, chuẩn bị thiết bị, phòng cấp cứu sẵn sàng đón bệnh nhân. Tuy đoạn đường di chuyển ngắn, nhưng chị D. lại ngưng tim, ngưng thở nhiều lần nên bác sĩ của hai bệnh viện buộc gọi điện thoại trực tiếp, trao đổi liên tục, đưa ra nhiều phương án cấp cứu cho chị.

Đến 12g cùng ngày, chị D. được đưa đến Bệnh viện Quân y 175, tiên lượng rất nặng, các bác sĩ tại đây đã bỏ qua hết các thủ tục hành chính, đẩy thẳng chị D. vào khoa Hồi sức tích cực tiếp tục cấp cứu.

Qua các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ nhận định, chị D. bị tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước, nguy cơ ngưng tim lần nữa và đột tử rất cao. Các bác sĩ quyết định mổ khẩn, đặt stent thông động mạch bị tắc để cứu chị.

Dang tren duong di lam, nguoi phu nu chay vao benh vien keu cuu roi hon me
Bác sĩ điều trị đã chủ động duy trì thân nhiệt cho chị D. ở mức 33 đến 36 độ C

Sau khi được can thiệp, mạch, huyết áp của chị D. ổn định. Đến nay, chị D. đã cai được máy thở, gan thận không bị ảnh hưởng, sức khỏe đang tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên, chị có biểu hiện của suy tim nên đang được theo dõi sát.

Thượng tá - bác sĩ Vũ Đình Ân cho biết: “Do chị D. ngưng tim ngưng thở nhiều lần nên để tránh tổn thương não, chúng tôi buộc phải sử dụng phương pháp kiểm soát thân nhiệt cho chị. Thân nhiệt của chị D. đang được duy trì ở mức 33 đến 36 độ C”.

Bác sĩ Ân nói thêm, hiện nay người mắc nhồi máu cơ tim đang ngày càng trẻ hóa, có bệnh nhân dưới 40 tuổi đã phải cấp cứu vì căn bệnh này. Vì vậy, người dân nên khám sức khỏe định kỳ, đo điện tim để tầm soát bệnh.

Ngoài ra,  người có bệnh nền tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, rối loạn chuyển hóa mỡ máu cần đặc biệt quan tâm và khám bệnh theo chỉ định của bác sĩ.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI