Đang có nhiều lớp dạy nghề miễn phí cho phụ nữ

20/08/2020 - 07:37

PNO - Các lớp nghề do Hội mở không thu học phí, sau khóa học, học viên còn được hỗ trợ giới thiệu việc làm, vốn kinh doanh.

Tối 18/8, Hội LHPN và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Thủ Đức phối hợp cùng Trường Trung cấp Lê Thị Riêng khai giảng lớp nghề bảo mẫu với 26 học viên. Chương trình học kéo dài ba tháng, mỗi tuần hai buổi  thứ Bảy (từ 18 - 20g30) và Chủ nhật (8 - 12g).

Khi giảng lớp nghề bảo mẫu vào tối 18/8.
Khai giảng lớp nghề bảo mẫu vào tối 18/8

Cùng thời gian này, hai lớp nghề pha chế đồ uống do ba đơn vị phối hợp tổ chức cũng diễn ra. Do tình hình dịch bệnh, địa điểm học được mở tại Hội LHPN quận và trụ sở UBND phường Hiệp Bình Phước, mỗi lớp hơn 20 học viên.

Lớp pha chế đang diễn ra, học viên được hướng dẫn làm món sữa chua nếp cẩm và sữa chua hạnh nhân.
Lớp pha chế đang diễn ra, học viên thực hành làm món sữa chua nếp cẩm và sữa chua hạnh nhân

Chị Đỗ Thị Yến - Chủ tịch Hội LHPN quận Thủ Đức - cho biết, các lớp vẫn tiếp tục nhận học viên, chị em muốn tham gia có thể liên hệ Hội LHPN quận tại số 36 Đoàn Kết, phường Bình Thọ. Sắp tới, quận Hội còn mở thêm nhiều lớp nghề miễn phí khác như nghệ thuật tỉa rau củ, pha chế đồ uống.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI