Biến tấu rác thành những vật dụng nhỏ xinh

19/08/2020 - 12:01

PNO - Phụ nữ quận Thủ Đức tận dụng rác tái chế làm thành nhiều sản phẩm hữu ích cho gia đình, công sở.

Trong hai ngày 17, 18/8, cán bộ Hội LHPN quận Thủ Đức cùng học viên lớp hoa giấy trực thuộc quận Hội đã lên ý tưởng và hoàn thành nhiều sản phẩm dùng cho gia đình, công sở, gồm thùng đựng rác, bình hoa, giỏ đi chợ, chuông gió, hộp đựng bút thước.

Những bông hoa làm từ giấy.
Những bông hoa làm từ giấy
Hộp đựng bút thước, giỏ xách làm từ giấy, cuộn keo, các đĩa nhạc hư.
Hộp đựng bút thước, giỏ xách làm từ giấy và đĩa nhạc hư

Điểm đặc biệt là nguyên liệu được các chị sử dụng đều từ nguồn rác sinh hoạt như giấy bìa cứng, cuộn keo, đĩa nhạc hư, vỏ chai nước giải khát, vỏ lon sữa, xiên que…

Những sản phẩm làm từ rác do phụ nữ quận Thủ Đức lên ý tưởng và thực hiện.
Những sản phẩm làm từ rác do phụ nữ quận Thủ Đức lên ý tưởng và thực hiện

Tất cả sản phẩm trên sẽ được các chị mang đến giới thiệu với đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận Thủ Đức nhiệm kì VI (2020 -2025) trong những ngày tới, sau đó đưa về cơ sở, phân công người hướng dẫn hội viên, phụ nữ địa phương làm để ứng dụng vào đời sống. Đây là hoạt động cụ thể hóa nỗ lực của các cấp Hội quận Thủ Đức trong việc kêu gọi chị em thực hiện phân loại rác tại nguồn, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế dùng túi ni lông và đồ nhựa.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI