Dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022, Hội LHPN TPHCM được tặng cờ thi đua

14/12/2022 - 19:23

PNO - Ngày 14/12, tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, Đoàn Chủ tịch đã trao tặng cờ thi đua cho Hội LHPN các tỉnh/thành và tặng bằng khen cho các cán bộ Hội tiêu biểu.

 

Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân (thứ tư từ phải sang) nhận cờ thi đua do Đoàn chủ tịch Trung ương Hội trao tặng
Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân (thứ tư từ phải sang) nhận cờ thi đua do Đoàn chủ tịch Trung ương Hội trao tặng.

Hội LHPN TPHCM là một trong 8 đơn vị nhận cờ thi đua do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng vì thành tích dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022.

Trong năm 2022, với vai trò là cụm trưởng cụm thi đua Hội LHPN 5 thành phố trực thuộc Trung ương (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM, Cần Thơ), Hội LHPN TPHCM được đánh giá là đơn vị đứng đầu với những thành tích nổi bật trong việc triển khai thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ trẻ mồ côi do dịch COVID-19, cũng như kết nối tổ chức các chuyên đề nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh.

Sau hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023, trong đó, thống nhất triển khai có hiệu quả các chương trình thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, tiếp tục kết nối các nguồn lực thực hiện chương trình Đờng hành cùng phụ nữ biên cương, Mẹ đỡ đầu, Chống rác thải nhựa, tổ chức ccác sự kiện hưởng ứng ngày Môi trường thế giới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong kết nối hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tổ chức các hoạt động về nguồn của cụm thi đua 5
Sau hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương đã ký kết giao ước thi đua năm 2023, trong đó, thống nhất triển khai có hiệu quả các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, tiếp tục kết nối các nguồn lực thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Mẹ đỡ đầu", "Chống rác thải nhựa", tổ chức các sự kiện hưởng ứng ngày Môi trường thế giới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong kết nối hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tổ chức các hoạt động về nguồn.

Ngoài ra, Trung ương Hội cũng tặng Cờ thi đua cho Hội LHPN 20 tỉnh/thành đạt thành tích xuất sắc; tặng Bằng khen cho Hội LHPN 36 tỉnh/thành, 238 Hội LHPN cấp huyện, 1.254 Hội LHPN cấp cơ sở đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua năm 2022 và tặng bằng khen cho 191 cá nhân đạt danh hiệu "Phụ nữ tiêu biểu" năm 2022.

Trước đó, ngày 13/12, hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá XIII đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đặc biệt, tại Hội nghị lần này, các đại biểu cũng thảo luận về dự thảo Quy chế Giải thưởng Nguyễn Thị Định. Đây là lần đầu tiên Hội LHPN Việt Nam có giải thưởng cao quý dành cho đối tượng là cán bộ Hội Phụ nữ chuyên trách các cấp (Trung ương, tỉnh/thành/đơn vị, quận/huyện, cơ sở và tương đương).

Theo dự thảo, Giải thưởng Nguyễn Thị Định sẽ được trao tặng 2 đợt trong một nhiệm kỳ, tối đa không vượt quá 35 giải thưởng/đợt và trao tặng 1 lần cho cán bộ Hội đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Theo đó, cá nhân được xét trao tặng giải thưởng phải là cán bộ Hội LHPN chuyên trách các cấp tiêu biểu, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ công tác Hội; có tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, có sáng kiến, ý tưởng, giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn, được nhân rộng ở địa phương, đơn vị và có khả năng nhân rộng trong toàn quốc; có sức lan tỏa rộng rãi, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng tổ chức Hội LHPN Việt Nam vững mạnh và đem lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội.

Lễ trao giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ VII - năm 2022 do Hội LHPN TPHCM tổ chức
Lễ trao giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ VII - năm 2022 do Hội LHPN TPHCM tổ chức.

Được biết, vào năm 2008, Hội LHPN TPHCM đã tổ chức ra mắt Giải thưởng Nguyễn Thị Định tại lễ kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Qua 14 năm (2008 - 2022) với 7 lần trao tặng giải, Hội LHPN TPHCM đã vinh danh 32 tập thể, 24 cá nhân vì những thành tích, nỗ lực, những mô hình đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng hoạt động Hội, chăm lo tốt hơn cho phụ nữ và trẻ em, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Với ý nghĩa đó, giải thưởng Nguyễn Thị Định trở thành mục tiêu phấn đấu của từng tập thể, cán bộ, hội viên thuộc Hội LHPN TPHCM, không ngừng ra sức hoàn thiện và sáng tạo các mô hình, cách làm mới, có sức ảnh hưởng sâu rộng, lan tỏa trong cộng đồng, khẳng định thương hiệu của Hội Phụ nữ trong cuộc sống.

Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI