Đâm công an không thành, mua “bom xăng” về nhà cố thủ

09/12/2015 - 16:00

PNO - Nghe tin bạn mắc lỗi vi phạm giao thông, Trí mang theo dao lao vào đâm công an nhưng không thành, liền bỏ chạy về mua “bom xăng” cố thủ.

Ngày 9/12, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Đước (Long An) cho biết, cơ quan này đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Ngô Phước Trí (SN 1998, ngụ ấp Đông Nhì, xã Tân Chánh, H. Cần Đước) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Dam cong an khong thanh, mua “bom xang” ve nha co thu
Đối tượng Ngô Phước Trí tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra, khoảng 17 giờ ngày 29/6, lực lượng công an TT. Cần Đước, H. Cần Đước đang đi tuần tra tại KP.6, TT. Cần Đước, phát hiện Ngô Minh Nhật (ngụ ấp Hòa Quới, xã Tân Chánh, H. Cần Đước) chạy xe máy BKS 62L1 - 206.41, chở theo một người con gái không đội mũ bảo hiểm. Do đó, lực lượng chức năng đã ra hiệu dừng xe kiểm tra. Và Nhật không có giấy tờ, tổ công tác mời về trụ sở công an thị trấn để làm việc.

Sau khi được mời về trụ sở công an làm việc, Nhật điện thoại thông báo sự việc cho bạn mình là Ngô Phước Trí. Một lúc sau Trí chạy xe máy một mình tới trụ sở công an. Tới nơi, Trí mở cốp xe giả vờ lấy giấy tờ nhưng móc ra 1 con dao bấm và cây gậy kim loại.

Hắn bất ngờ tấn công 2 cán bộ đang lập biên bản. Tuy bị tấn công bất ngờ, nhưng 2 cán bộ vẫn phản xạ tránh được. Khi hắn tấn công lực lượng chức năng không thành, Trí liền leo lên xe bỏ chạy thoát thân.

Trên đường chạy về nhà để trốn, Trí ghé vào tiệm tạp hóa bên đường mua 25.000 đồng tiền xăng mang về nhà làm “bom xăng” cố thủ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng sau đó đã bất ngờ áp sát khống chế Trí và bắt giữ đối tượng.

Diệu Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI