Đâm chết người trong quán nhậu, lãnh án chung thân

22/07/2013 - 22:05

PNO - PNO - Ngày 22/7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Vũ Tấn Tài (SN 1991, ngụ tại Q.Gò Vấp) tù chung thân về tội "giết người".

Dam chet nguoi trong quan nhau, lanh an chung than

Bị cáo Tài tại tòa

 Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 29/8/2912, Vũ Tấn Tài, Nguyễn Thị Ngọc Hồng cùng nhóm bạn đến quán ốc Thu An thuộc quận 12 uống rượu. Đến 0 giờ ngày hôm sau, nhóm Tài tính tiền chuẩn bị về. Lúc này, có Dương Thị Thủ Thuỷ, Nguyễn Thanh Sang và vài bạn đến đón Nguyễn Sông Hồng (đang ngồi nhậu ở đây).

Khi vào quán, Thuỷ thấy Nguyễn Phi Phụng ngồi uống rượu với Sông Hồng nên chửi Phụng. Ngọc Hồng đứng gần đó tưởng Thuỷ chửi mình nên xảy ra vãi vã giữa Ngọc Hồng và Thuỷ. Sau đó cả hai nhóm can ngăn, xô xát nhau, Sang lấy nón bảo hiểm đánh vào đầu Tài.Tài lấy con dao trên quầy bếp đâm vào cổ Sang, Sang bỏ chạy một đoạn thì té ngã, còn Tài chạy ra quán tiếp tục ẩu đả với nhóm của Thuỷ.

Sau cuộc ẩu đả, Tài được bạn đưa đi khâu vết thương và về nhà ngủ, còn Sang đã bị chết do vết thương đâm trúng động mạch dưới đòn phải.
Ngày 30/8/2012, Tài bị công an bắt giữ.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI