Đại gia lái se sang đi...ăn trộm trầm gió và kiếm Nhật

12/03/2016 - 14:28

PNO - Để có tiền trả nợ, Dạ rủ Minh cùng một thanh niên câm điếc lái ô tô đến nhà một đại gia khác để ăn trộm.  

 Sáng 12/3, trao đổi với PhunuOnline, đại diện cơ quan công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Dạ (42 tuổi, ngụ tổ 9, phường Hòa Hải) và Hồ Văn Minh (33 tuổi, ngụ tổ 45, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) 3 tháng về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào 8 giờ sáng ngày 3/3, công an nhận được tin báo nhà một đại gia trên đường Bùi Tá Hán (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) bị kẻ gian đột nhập, lấy đi 3 cây kiếm Nhật, một cây trầm gió, tổng giá trị gần 400 triệu đồng.

Qua thông tin từ người dân, công an xác định khoảng từ 22 giờ ngày 2/3 đến gần 1 giờ sáng ngày 3/3, có 3 thanh niên đi trên ôtô hiệu Ford màu trắng lảng vảng tại đường Bùi Tá Hán, khu vực xảy ra mất trộm. 

Qua rà soát, cơ quan công an xác định Minh và Dạ là hai đối tượng gây ra vụ trộm táo bạo nói trên. Lực lượng chức năng kiểm tra chiếc xe ô tô hiệu Ford màu trắng BKS 43A-034.34 của Dạ phát hiện bên trong có nhiều hung khí (đao, kiếm), dụng cụ cạy khóa, quần áo, găng tay...

Dai gia lai se sang di...an trom tram gio va kiem Nhat
Dạ và Minh tại cơ quan công an.

Theo điều tra, Dạ sở hữu chuỗi nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn nhưng vỡ nợ 10 tỉ đồng vì cờ bạc nên thời gian qua bị chủ nợ truy tìm ráo riết.

 Do biết ông Nguyễn Trường An (51 tuổi, ngụ phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) là một đại gia có tiếng, đã từng làm ăn chung nên Dạ rủ Minh cùng một người câm điếc nữa đi ăn trộm kiếm tiền trả nợ.

Tối 2/3, Dạ chuẩn bị đồ nghề phá khóa cùng hung khí là dao, rựa để sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Sau đó lái ô tô chở Minh cùng người thanh niên trên đến nhà ông An.

Chọn lúc nửa đêm vắng người, Minh bước xuống ôtô rồi nhanh chân nhảy qua tường rào để tiếp cận ngôi nhà, dùng xà beng cạy cửa tầng 2, vào được phía trong. 

Chờ khi mọi người đã ngủ say, Minh đi xuống tầng một lấy 3 cây kiếm Nhật, rồi ngược lên tầng 2 trộm tiếp cây trầm gió dài 2 mét, 1 lục bình và 1 tượng phật bằng gỗ quý, 1 vali, 7 túi da, 3 cây kiếm Nhật, tổng trị giá 400 triệu đồng rồi gói tất cả vào chăn màn nhà ông An, thả xuống cho Dạ và thanh niên câm điếc.

Cả ba mang tài sản về nhà Dạ ở phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà cất giấu. Đến 15 giờ ngày 3/3, cả nhóm đang vui chơi ở bãi tắm Sơn Thủy, phường Hòa Hải thì phát hiện công an đến nên tháo chạy, nhưng tất cả đều bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

  • Phong Nhật
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI